Thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và New Zealand

GD&TĐ - Chiều 15/11, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc tham dự Tọa đàm Thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và New Zealand trong bối cảnh mới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc và đại diện Cơ quan Giáo dục New Zealand trao quà lưu niệm.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc và đại diện Cơ quan Giáo dục New Zealand trao quà lưu niệm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand tới Việt Nam, chiều 15/11, Bộ GD&ĐT Việt Nam phối hợp với Cơ quan Giáo dục New Zealand tổ chức Tọa đàm hợp tác giáo dục Việt Nam - New Zealand với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và New Zealand trong bối cảnh mới”.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc gửi lời cảm ơn Chính phủ New Zealand về các hoạt động hỗ trợ Việt Nam và ngành Giáo dục Việt Nam nói riêng.

Thứ trưởng cho biết hiện nay, một số lượng lớn du học sinh Việt Nam theo học tại New Zealand. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đã và đang triển khai các chương trình hợp tác với các cơ sở giáo dục New Zealand.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn New Zealand tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Hai bên tăng cường trao đổi sinh viên, hợp tác đầu tư trong lĩnh vực giáo dục; từ đó, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác Việt Nam - New Zealand.

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đã đón tiếp và làm việc với đoàn, Giám đốc Điều hành Cơ quan Giáo dục New Zealand, ông Grant McPherson, đánh giá cao những kết quả hợp tác tích cực trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và New Zealand.

Ông Grant McPherson nhấn mạnh New Zealand sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các chương trình học bổng và trao đổi sinh viên với Việt Nam. Giám đốc Điều hành Cơ quan Giáo dục New Zealand đồng thời tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả về giáo dục và đào tạo trong thời gian tới.

Trong hơn 2 tiếng làm việc, hai bên đã tích cực trao đổi kinh nghiệm trong giáo dục và đào tạo như xây dựng chương trình học, chương trình học bổng, trao đổi sinh viên.

Tại tọa đàm, Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TP.HCM và Trường Đại học Auckland, New Zealand, đã ký kết thỏa thuận hợp tác giáo dục.

Đại diện Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TP.HCM (phải) ký kết thỏa thuận hợp tác với đại diện Trường Đại học Auckland, New Zealand.

Đại diện Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TP.HCM (phải) ký kết thỏa thuận hợp tác với đại diện Trường Đại học Auckland, New Zealand.

Quan hệ hợp tác giáo dục Việt Nam - New Zealand bắt đầu từ năm 1960. Hiện nay, khoảng 2.500 học sinh, sinh viên Việt Nam theo học tại New Zealand.

Trong thời gian qua, Chính phủ New Zealand đã dành nhiều chương trình học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam như Học bổng New Zealand Open and Public, Học bổng New Zealand Manaaki, Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học, Học bổng Thủ tướng đến khu vực châu Á...

Đơn cử, tính đến năm 2020, học bổng Manaaki đã chắp cánh ước mơ cho 350 sinh viên Việt Nam. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chương trình này bị hoãn vào năm 2021, 2022 và dự kiến tái hoạt động trong năm 2023.

Trong thời gian qua, nhiều sinh viên New Zealand đã đến Việt Nam học tập và thực tập. Điều này thể hiện sự quan tâm, đầu tư của New Zealand cho các chương trình trao đổi sinh viên vì lợi ích chung giữa hai nước.

Bình luận

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nếu không tính đến những người hút thuốc - những bệnh nhân thường có triệu chứng viêm phế quản mãn tính, thì nguyên nhân phổ biến nhất gây ho là bị cảm lạnh hoặc cúm. (Ảnh: ITN)

Tìm nguyên nhân ho mãn tính

GD&TĐ - Ngoài mệt mỏi và đau ngực, ho mãn tính là một triệu chứng khác cho thấy bệnh nhân đang mắc bệnh về đường hô hấp.

Xin lỗi con không chỉ là cách hiệu quả để thể hiện trách nhiệm và sự phát triển cảm xúc, mà còn mang lại vô số lợi ích cho cả cha mẹ và trẻ. Ảnh: INT.

Cha mẹ cũng cần… xin lỗi trẻ

GD&TĐ - Cha mẹ thường gặp khó khăn khi thừa nhận lỗi lầm của mình với con. Hầu hết phụ huynh sợ rằng, việc xin lỗi con có thể khiến họ trở nên yếu đuối.