Thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giáo dục Việt Nam - Nhật Bản

GD&TĐ - Sáng 3/10, tại Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn có buổi làm việc với ngài ITO Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và ngài ITO Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và ngài ITO Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

Vui mừng được gặp ngài Đại sứ tại Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chúc ngài Đại sứ có nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam thành công, thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước nước ngày càng đạt được kết quả to lớn hơn nữa.

Cảm ơn sự tiếp đón của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Đại sứ ITO Naoki đồng thời cảm ơn những đóng góp của Bộ trưởng trong sự phát triển hợp tác hai nước; đồng thời mong muốn sự hợp tác ngày càng chặt chẽ.

Tại buổi làm việc, Đại sứ ITO Naoki và Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã cùng trao đổi về một số vấn đề hai bên cùng quan tâm. Đó là, thúc đẩy hoạt động của Trường Đại học Việt - Nhật; tổ chức Diễn đàn Hiệu trưởng đại học Việt Nam - Nhật Bản lần thứ tư; tăng số lượng du học sinh Việt Nam tới học tập tại Nhật Bản; tăng cường, mở rộng hơn nữa việc dạy tiếng Nhật tại các trường phổ thông, cao đẳng, đại học của Việt Nam; hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, ngành công nghệ bán dẫn; hợp tác về giáo dục phổ thông…

nhat-ban4-6454.jpg
Toàn cảnh buổi tiếp.

Về thúc đẩy hoạt động của Trường Đại học Việt - Nhật, trước đề xuất của Đại sứ ITO Naoki về việc Bộ GD&ĐT hỗ trợ để Chính phủ sớm phê duyệt dự án tiền khả thi đầu tư cơ sở vật chất cho trường, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, mặc dù chỉ là đơn vị có ý kiến song Bộ GD&ĐT từ góc độ trách nhiệm và mối quan tâm đối với Trường Đại học Việt - Nhật sẽ ủng hộ tích cực.

Diễn đàn Hiệu trưởng đại học Việt Nam - Nhật Bản là hoạt động đã được hai bên phối hợp tổ chức 3 lần luân phiên, tuy nhiên do ảnh hưởng của một số lý do khách quan trong đó có đại dịch Covid-19 nên từ năm 2015 đến nay diễn đàn chưa được tổ chức lại.

nhat-ban5-3682.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đại diện đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT tại buổi tiếp.

Tại buổi làm việc, Đại sứ ITO Naoki và Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cùng đánh giá cao hiệu quả hợp tác từ Diễn đàn Hiệu trưởng đại học Việt Nam - Nhật Bản và thống nhất phối hợp chặt chẽ để tổ chức Diễn đàn lần thứ tư trong thời gian tới. Trong đó, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề xuất tổ chức vào mùa hè năm 2025 thay vì năm 2026 như phía Nhật Bản dự kiến.

Chia sẻ mối quan tâm việc số lượng du học sinh Việt Nam tới Nhật Bản có xu hướng giảm trong những năm gần đây, Đại sứ ITO Naoki cho biết, nhằm gia tăng con số này, Nhật Bản dự kiến sẽ tổ chức hội thảo du học Nhật Bản tại Hà Nội, TP HCM trong tháng 10/2024 và mong muốn Bộ GD&ĐT Việt Nam sẽ phối hợp để tổ chức sự kiện thành công. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ GD&ĐT sẽ ủng hộ, hỗ trợ trong phạm vi có thể.

nhat-ban2-2675.jpg
Ngài ITO Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam tại buổi tiếp.

Trao đổi về vấn đề đào tạo nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là ngành công nghệ bán dẫn, Đại sứ ITO Naoki thông tin, năm 2023, Nhật Bản đã thành lập một quỹ với nguồn kinh phí 15 tỷ Yên để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ giữa Nhật Bản và các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Theo ngài Đại sứ, nếu hai bên hợp tác chặt chẽ có thể đạt được mục tiêu cao là tăng cường phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành bán dẫn và khoa học công nghệ cho Việt Nam.

Chia sẻ mong muốn phía Nhật Bản sẽ hỗ trợ trong đào tạo nguồn nhân lực công nghệ, đặc biệt là công nghệ bán dẫn, trong đó có đào tạo cả bậc thạc sĩ và tiến sĩ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, việc cần sớm tổ chức Diễn đàn Hiệu trưởng đại học Việt Nam - Nhật Bản lần thứ tư cũng là vì lý do này.

nhat-ban-899.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp.

Chia sẻ quan điểm Việt Nam rất chú ý đến học tập kinh nghiệm của giáo dục phổ thông Nhật Bản và thông tin, việc học tập kinh nghiệm này đang dần được thực hiện khi mới đây có 8 cán bộ quản lý, giáo viên của các trường phổ thông Việt Nam sang học tập kinh nghiệm tại Nhật Bản, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn, ngài Đại sứ sẽ quan tâm, ủng hộ để thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực giáo dục phổ thông; cụ thể sẽ có thêm nhiều cán bộ quản lý, giáo viên của Việt Nam được sang các trường phổ thông của Nhật Bản học tập kinh nghiệm.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Đại sứ ITO Naoki cũng đã trao đổi về vấn đề thi, cấp chứng chỉ tiếng Nhật cho lao động Việt Nam; việc sử dụng hiệu quả số học bổng phía Nhật Bản cấp cho công chức Việt Nam sang học tập trình độ thạc sĩ tại Nhật Bản…

Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục và đào tạo. Theo số liệu thống kê của Bộ Tư pháp Nhật Bản, hiện có khoảng 40.000 du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản.

Tiếng Nhật trở thành ngoại ngữ 1 trong chương trình giáo dục phổ thông tại Việt Nam từ năm 2019. Ở bậc đại học, hiện nay có gần 20 trường đại học có khoa/bộ môn tiếng Nhật hoặc Nhật Bản học.

Trường Đại học Việt - Nhật là một trong những biểu tượng của hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai nước. Dự kiến tháng 10/2024 Trường Đại học Việt - Nhật kỷ niệm 10 năm thành lập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ