Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam và CHLB Đức

GD&TĐ - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc tiếp đoàn công tác của thành phố Leipzig, bang Sachsen, CHLB Đức.

Quang cảnh buổi tiếp.
Quang cảnh buổi tiếp.

Ngày 24/9, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc tiếp đoàn công tác của thành phố Leipzig, bang Sachsen, CHLB Đức do ông Clemens Schülke - Phó thị trưởng thành phố Leipzig dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng đến thăm và làm việc tại Bộ GD&ĐT, ông Clemens Schülke cho biết: Trong những năm qua, việc hợp tác giáo dục giữa CHLB Đức và Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đặc biệt có rất nhiều người Việt Nam đã tham gia học tiếng Đức để du học và làm việc tại Đức.

Để thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác này, thành phố Leipzig cử đoàn công tác sang Việt Nam để làm việc với một số đơn vị, trường học, nhằm xúc tiến hợp tác giữa hai bên, trong đó có chương trình hợp tác về giáo dục.

Ông Clemens Schülke thông tin: Hiện nay, thành phố Leipzig mong muốn tuyển dụng nhiều hơn lao động từ Việt Nam. Đức hiện nay đang tuyển dụng nhiều lao động các ngành kĩ sư điện, chế biến kim loại, cơ khí, lái tàu, du lịch, khách sạn, điều dưỡng..

Những năm qua, thành phố Leipzig đã chủ động hợp tác với các đơn vị để đào tạo đội ngũ nhân lực. Việc đào tạo cơ bản sẽ được tiến hành tại Việt Nam, còn đào tạo nâng cao sẽ được thực hiện tại Đức.

Khi được đào tạo, người lao động Việt Nam mới có thể hòa nhập và làm việc tại Đức để đảm bảo cuộc sống. Phía Đức sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam về giảng viên, giáo viên và tài liệu tiếng Đức.

IMG_0027.JPG
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc trao đổi thông tin với ông Clemens Schülke.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác cũng đã trao đổi về việc cấp phép về đào tạo tiếng Đức tại Việt Nam; chương trình đào tạo tiếng Đức tại Việt Nam tại các trường đại học; giải quyết vấn đề thiếu giáo viên, đào tạo giáo viên tiếng Đức tại Việt Nam.

Chào đón đoàn công tác của thành phố Leipzig đến thăm và làm việc tại Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết: Việt Nam hiện có 240 trường đại học với hơn 2 triệu sinh viên. Các ngành nghề được đào tạo khá đa dạng, trong đó có các ngành mà phía Đức quan tâm.

Ví dụ như ngành điều dưỡng, hiện có rất nhiều trường đại học ở Việt Nam đào tạo lĩnh vực này. Ngoài ra, Việt Nam có thế mạnh trong đào tạo các ngành công nghệ thông tin, khoa học máy tính, toán học, ngành điện, cơ khí.

Tuy nhiên, làm việc ở bất kì quốc gia nào về những ngành nghề chất lượng cao thì điều bắt buộc phải có trình độ ngoại ngữ tốt. Do đó, phía Việt Nam cần sự hỗ trợ từ phía Đức về giáo viên, tài liệu, giáo trình giảng dạy.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh, CHLB Đức là đối tác truyền thống và chiến lược của Việt Nam. Với những kết quả tốt đẹp từ trước tới nay, Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt, hiệu quả hơn nữa, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bệnh nhân ngạt khí CO trong tình trạng hôn mê nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Người đàn ông nguy kịch do ngạt khí CO

GD&TĐ - Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 46 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Giang bị ngạt khí CO trong tình trạng hôn mê nguy kịch.