Thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn bằng cơ chế hợp tác mở

GD&TĐ - Phát triển ngành bán dẫn không thể thực hiện riêng lẻ mà cần cơ chế hợp tác mở giữa trường đại học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Ảnh minh họa/VNU.
Ảnh minh họa/VNU.

Ngày 19/6, Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo (ĐH Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo quốc tế về Thiết kế, Sản xuất Vi mạch và Công nghệ Cảm biến (WEFAB 2026).

Kết nối trường đại học, doanh nghiệp và các quỹ đầu tư

Tiếp nối chuỗi hội thảo được tổ chức từ năm 2018, WEFAB 2026 quy tụ hơn 200 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức tài trợ nghiên cứu.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Phạm Bảo Sơn - Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh, bán dẫn là lĩnh vực công nghệ chiến lược, giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước.

Theo ông Phạm Bảo Sơn, ĐH Quốc gia Hà Nội đã chuẩn bị hạ tầng nghiên cứu, xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu và triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ doanh nghiệp và xã hội.

“Chúng tôi đang triển khai nhiều đề tài nghiên cứu trọng điểm, đồng thời xúc tiến xây dựng Trung tâm thiết kế, chế tạo và kiểm thử vi mạch quốc gia cùng hệ thống phòng thí nghiệm dùng chung tại Hòa Lạc” - PGS.TS Phạm Bảo Sơn cho biết.

vimach-2.jpg
PGS.TS Phạm Bảo Sơn - Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội phát biểu tại hội thảo,

ĐH Quốc gia Hà Nội đặt mục tiêu đào tạo 10.000 chuyên gia lĩnh vực bán dẫn đến năm 2030, góp phần thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực bán dẫn quốc gia.

Theo PGS.TS Phạm Bảo Sơn, phát triển ngành bán dẫn không thể thực hiện riêng lẻ, mà cần cơ chế hợp tác mở giữa trường đại học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Việc hình thành cơ chế hợp tác không biên giới, chia sẻ nguồn lực, hạ tầng nghiên cứu, kinh nghiệm đào tạo và cơ hội phát triển công nghệ sẽ tạo nền tảng để Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Chia sẻ về định hướng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực bán dẫn, PGS.TS Trương Ngọc Kiểm - Giám đốc Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Theo ông Trương Ngọc Kiểm, điểm nghẽn hiện nay không chỉ nằm ở nhân lực, mà còn ở khả năng kết nối giữa nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp. WEFAB 2026 được tổ chức nhằm tạo không gian gặp gỡ giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và cơ quan quản lý, qua đó thúc đẩy chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm công nghệ có giá trị thương mại.

ĐH Quốc gia Hà Nội đang xây dựng mô hình hệ sinh thái “Lab-to-Market” tại Hòa Lạc, tạo môi trường để các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu và doanh nghiệp cùng phát triển công nghệ, thử nghiệm sản phẩm và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.

vimach-1.jpg
Toàn cảnh hội thảo.

Hình thành hệ sinh thái nghiên cứu, đào tạo và thương mại hóa công nghệ bán dẫn

PGS.TS Nguyễn Trần Thuật - Viện trưởng Viện Bán dẫn và Vật liệu tiên tiến (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, thời gian tới, Viện sẽ tập trung nghiên cứu các lĩnh vực trọng điểm như thiết kế và chế tạo vi mạch tích hợp tiên tiến, công nghệ MEMS/NEMS cho cảm biến thông minh, công nghệ chip AI, điện toán lượng tử, vật liệu nano, vật liệu hai chiều, vật liệu quang điện và các vật liệu tiên tiến phục vụ điện tử, năng lượng, y sinh và viễn thông.

Viện Bán dẫn và Vật liệu tiên tiến cũng hướng tới xây dựng hệ sinh thái tích hợp giữa nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng thực tiễn tại Đô thị ĐH Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu và doanh nghiệp hợp tác phát triển công nghệ.

vimachjpg1.jpg
Chuyên gia chia sẻ tại hội thảo.

Bên cạnh các phiên học thuật, WEFAB 2026 mở ra cơ hội kết nối giữa các nhóm nghiên cứu, startup công nghệ với các quỹ đầu tư và tổ chức tài trợ nghiên cứu trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp công nghệ mới và gia tăng số lượng sản phẩm vi mạch mang thương hiệu Việt Nam.

ĐH Quốc gia Hà Nội hiện khởi xướng thành lập Liên minh hỗ trợ thúc đẩy hoạt động đào tạo, nghiên cứu và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn (Liên minh Bán dẫn). Liên minh quy tụ hơn 30 thành viên là các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức và doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

WEFAB 2026 diễn ra trong hai ngày 19-20/6 tại Hà Nội, tập trung thảo luận các chủ đề như thiết kế và chế tạo vi mạch, mô phỏng IC, công nghệ cảm biến, xây dựng phòng thí nghiệm bán dẫn và triển khai các dự án chế tạo vi mạch dùng chung (MPW).

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 50.000 nhân lực chất lượng cao cho ngành bán dẫn đến năm 2030, WEFAB 2026 được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp, góp phần phát triển các sản phẩm vi mạch “Made in Vietnam” và hệ sinh thái bán dẫn quốc gia. Điểm mới của sự kiện là sự tham gia của các quỹ đầu tư và tổ chức tài trợ nghiên cứu, tạo thêm nguồn lực để thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm nhân lực và hệ sinh thái bán dẫn quan trọng của khu vực vào năm 2030.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ