Thừa Thiên Huế: Sản phụ sinh con ngay tại chốt kiểm dịch COVID-19

GD&TĐ - Sáng 31/8, tại chốt kiểm soát y tế số 4 tỉnh Thừa Thiên - Huế trong khi khai báo y tế một thai phụ đã hạ sinh ngay tại chốt.

Sản phụ hạ sinh con ngay tại chốt kiểm tra Y tế tại thị trấn Lăng Cô – Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế).
Sản phụ hạ sinh con ngay tại chốt kiểm tra Y tế tại thị trấn Lăng Cô – Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế).

Theo đó, vào lúc 1 giờ 25’ ngày 31/8, sản phụ Nguyễn Thị L., SN 1993 (trú tại khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cùng chồng Trần Văn Nh. (quê quán: Thôn Thành Trung, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đi trên xe khách BKS 75B-007.27 đi từ Bình Dương – Thừa Thiên-Huế. Khi đến chốt 4 khai báo y tế thì đau bụng.

Nhận thấy sản phụ đang chuyển dạ, tổ y tế tại chốt đã lập tức hỗ trợ cho sản phụ. Chỉ 20 phút sau, sản phụ đã sinh 1 cháu gái khỏe mạnh.

Tiếp đó, tổ y tế đã cùng phối hợp lực lượng chức năng liên ngành, chuyển sản phụ cùng bé gái đến Bệnh viện đa khoa Chân Mây (để tiếp tục theo dõi sức khỏe 2 mẹ con.

Bác sĩ Hoàng Văn Thám, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Chân Mây (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), cho biết: Hiện tại sức khỏe của 2 mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Lý (27 tuổi, phường Tân Bình, TP Dĩ An, Bình Dương) đang ổn định. Hai mẹ con cháu bé đang được chăm sóc đặc biệt tại khu cách ly của bệnh viện theo đúng quy định. Cháu bé sinh ra có sức khỏe tốt, nặng 3,1kg

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.