Thừa Thiên - Huế khuyến cáo Phật tử không mua bán chim hoang dã để phóng sinh

GD&TĐ - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có văn bản khuyến cáo Phật tử không mua bán chim hoang dã để phóng sinh.

Hoạt động bán chim phóng sinh tại ở Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: Thảo - Thạnh)
Hoạt động bán chim phóng sinh tại ở Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: Thảo - Thạnh)

Chiều 29/8, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Sở vừa có văn bản gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế, khuyến cáo Phật tử không mua, bán các loài chim hoang dã để phóng sinh.

Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tuyên truyền để thay đổi nhận thức của Phật tử về phóng sinh, khuyến cáo Phật tử không mua các loại chim để phóng sinh vì đây là hành động tiếp tay cho các hành vi săn bẫy chim hoang dã trái phép.

Văn bản của Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế khuyến cáo Phật tử không mua, bán các loài chim hoang dã để phóng sinh. (Ảnh: Đại Dương)

Văn bản của Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế khuyến cáo Phật tử không mua, bán các loài chim hoang dã để phóng sinh. (Ảnh: Đại Dương)

Khi phát hiện mua bán chim hoang dã, người dân có thể gọi vào số điện thoại đường dây nóng 08.4477.3030 để phối hợp tiếp nhận, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.