Thừa Thiên Huế: Khởi tố 8 thanh niên về hành vi bắt cóc chiếm đoạt tài sản

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa giữ một nhóm thanh niên trên địa bàn, để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hồ Nhật Quốc (SN 2002) cầm đầu nhóm thanh niên thực hiện hành vi bắt cóc,  nhằm chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Hồ Nhật Quốc (SN 2002) cầm đầu nhóm thanh niên thực hiện hành vi bắt cóc, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sáng 7/11, thông tin từ Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, anh T.V.A.K (SN 2000, trú tại Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị) đến trụ sở Công an TP Huế làm việc và tố giác về việc vào tối 28/10 bị một nhóm thanh niên bắt giữ, đánh đập ở khu vực gần Khu du lịch Về Nguồn (phường Hương Hồ, TP Huế).

Sau khi bắt giữ nhóm thanh niên này buộc người nhà anh K. phải giao nộp 52 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền thì nhóm thanh niên này đã thả anh K. về.

Ngay sau khi nhận được tin từ nạn nhân, Ban Chỉ huy Công an TP Huế đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc, xác minh.

Sau 2 ngày truy xét, Công an TP Huế đã làm rõ nhóm thanh niên gồm 8 đối tượng, do Hồ Nhật Quốc (SN 2002 trú tại Long Hồ, Thượng 1, Hương Hồ, TP Huế) cầm đầu đã thực hiện hành vi bắt cóc anh K. nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.