Thừa Thiên - Huế khởi công khu nhà ở xã hội hơn 1.000 căn hộ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khu nhà ở xã hội quy mô hơn 1.000 căn hộ chính thức được khởi công xây dựng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Phối cảnh dự án. (Ảnh: UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế).
Phối cảnh dự án. (Ảnh: UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Ngày 17/7, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản Cotana Capital, tổ chức Lễ khởi công xây dựng khu nhà ở xã hội quy mô hơn 1.000 căn hộ.

Dự án được xây dựng tại khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, thuộc Khu B đô thị mới An Vân Dương (Ecogarden), phường Thủy Vân, TP Huế.

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế; cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công dự án. (Ảnh: Đình Hoàng)

Các đại biểu tham dự lễ khởi công dự án. (Ảnh: Đình Hoàng)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cho biết, chính sách về nhà ở nhất là nhà ở xã hội được Đảng, Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm, nhằm hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn về nhà ở.

Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước triển khai gói vay vốn nhà ở xã hội 120.000 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi.

Việc xây dựng nhà ở xã hội trong giai đoạn này nhằm đẩy nhanh triển khai Nghị quyết số 33 năm 2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, phát biểu tại buổi lễ.

Khu nhà ở xã hội quy mô hơn 1.000 căn hộ này được xây dựng trên diện tích 3,5ha, gồm các block 15 tầng nổi, 4 đến 8 tầng hầm. Diện tích các căn hộ từ 32m2 đến 74,9m2, có từ 1 đến 3 phòng ngủ.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (bên trái) và ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, tham quan mô hình dự án.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (bên trái) và ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, tham quan mô hình dự án.

Để thực hiện thành công, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị các cơ quan tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục pháp lý cho liên danh nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án; liên danh nhà đầu tư đảm bảo hoàn thành dự án an toàn, đúng tiến độ, chất lượng kỹ thuật được phê duyệt.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, phát biểu tại lễ khởi công.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, phát biểu tại lễ khởi công.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án. (Ảnh: Đình Hoàng)

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án. (Ảnh: Đình Hoàng)

Thừa Thiên - Huế sẽ dành 372,37ha đất phát triển các dự án nhà ở xã hội đến năm 2025 và đến năm 2030 là 400,4ha. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 3 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp với 1.242 căn hộ, đạt 30% mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2021-2025.

Tỉnh đang tích cực thúc đẩy triển khai đầu tư xây dựng 7 dự án, gồm: 5 dự án cho người có thu nhập thấp, quy mô 6.386 căn hộ; 2 dự án nhà ở cho công nhân với 4.160 căn hộ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ