Thừa Thiên – Huế khai mạc Tuần lễ chuyển đổi số

GD&TĐ - Tuần lễ chuyển đổi số vừa được khai mạc tại tỉnh Thừa Thiên – Huế có nhiều hoạt động nhằm kiến tạo dữ liệu số và thúc đẩy liên kết vùng.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại Tuần lễ chuyển đổi số - Huế 2023. (Ảnh: Đại Dương).
Các đại biểu tham quan các gian hàng tại Tuần lễ chuyển đổi số - Huế 2023. (Ảnh: Đại Dương).

Ngày 14/12 tại TP Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức Tuần lễ chuyển đổi số - Huế 2023 với chủ đề “Kiến tạo dữ liệu số - thúc đẩy liên kết vùng”.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng "Năm dữ liệu số quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng".

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm tại Tuần lễ chuyển đổi số - Huế 2023.

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm tại Tuần lễ chuyển đổi số - Huế 2023.

Tuần lễ chuyển đổi số - Huế 2023 với hơn 20 hoạt động phong phú diễn ra trong tháng 12/2023. Trong đó, các hoạt động trọng tâm và nổi bật nhất diễn ra trong ngày 14/12. Sự kiện thu hút hơn 2.000 lượt khách tham dự là đại diện các cơ quan, Bộ, ngành trung ương,

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại triển lãm.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại triển lãm.

Nhiều trải nghiệm số được người dân Huế quan tâm.

Nhiều trải nghiệm số được người dân Huế quan tâm.

Trong 4 phiên gồm phiên toàn thể “Kiến tạo dữ liệu số - thúc đẩy liên kết vùng” và các phiên chuyên đề gồm “Thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp”; “Kiến tạo và Khai thác Dữ liệu số - tạo đột phá phát triển Du lịch Văn hoá”; “Quản trị và khai thác dữ liệu số ngành Y tế” có hơn 50 chuyên gia, diễn giả hàng đầu về chuyển đổi số, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp chia sẻ và thảo luận.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sự kiện được kỳ vọng sẽ không chỉ mang lại những thông tin, kinh nghiệm, giải pháp hữu ích về kiến tạo và khai thác dữ liệu số, mà còn mong muốn thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong vùng, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp với các địa phương trong công tác chuyển đổi số, khai thác dữ liệu số tạo đột phá phát triển kinh tế xã hội ở Huế nói riêng và toàn vùng kinh tế miền Trung.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình phát biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình phát biểu.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch VINASA chia sẻ: “Vùng kinh tế miền Trung có 2 hạt nhân luôn dẫn đầu trong công tác chuyển đổi số cả nước, và đang tiên phong trong kiến tạo dữ liệu số của địa phương là Huế và Đà Nẵng. Hưởng ứng năm dữ liệu số Quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2023 lấy chủ đề “Kiến tạo dữ liệu số – thúc đẩy liên kết vùng” hướng tới mục tiêu kêu gọi sự chung tay của các địa phương từ các cấp lãnh đạo cao nhất, đến lãnh đạo các sở ngành và doanh nghiệp”.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch VINASA cho hay, Tuần lễ chuyển đổi số - Huế 2023 có mục tiêu kêu gọi sự chung tay các địa phương từ cấp lãnh đạo, đến các sở ngành và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch VINASA cho hay, Tuần lễ chuyển đổi số - Huế 2023 có mục tiêu kêu gọi sự chung tay các địa phương từ cấp lãnh đạo, đến các sở ngành và doanh nghiệp.

Tọa đàm Kiến tạo và khai thác dữ liệu – Thúc đẩy liên kết phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế Trung bộ tại ngày khai mạc.

Tọa đàm Kiến tạo và khai thác dữ liệu – Thúc đẩy liên kết phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế Trung bộ tại ngày khai mạc.

Trong khuôn khổ Tuần chuyển đổi số - Huế 2023, Vòng chung khảo Giải thưởng Sáng tạo tương lai – VietFuture 2023 cũng được VINASA tổ chức lần đầu tiên dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ và đăng cai của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Chương trình thu hút 74 dự án từ 27 trường cao đẳng, đại học trên cả nước dự thi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thần đồng Ấn Độ 5 tuổi biết lập trình, 8 tuổi dự hội thảo về AI.

Thần đồng AI 8 tuổi

GD&TĐ - Em Ranvir Sachdeva, 8 tuổi, là diễn giả trẻ nhất tại Hội nghị Thượng đỉnh về tác động của AI tại Bharat Mandapam, Ấn Độ.

Cô, trò Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Hồng Gai) trong một giờ học.

Chung tay xây dựng trường học hạnh phúc

GD&TĐ - Xây dựng “trường học hạnh phúc” đang trở thành mục tiêu hướng tới của ngành giáo dục Quảng Ninh, góp phần tạo môi trường học tập tích cực, nhân văn.

Mỗi bữa ăn học đường an toàn và đủ chất giúp trẻ phát triển toàn diện. Ảnh: Đình Tuệ

Trường học siết chặt quản lý bữa ăn bán trú

GD&TĐ - Sau vụ việc đường dây tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị triệt phá, trong đó có nguồn tin liên quan đến bếp ăn học đường, các trường học tại Hà Nội đã ngay lập tức tăng cường giám sát, bảo đảm nguồn gốc thực phẩm đầu vào phải rõ ràng và chất lượng.