Thừa Thiên Huế: Cần ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép ở huyện Phong Điền

GD&TĐ - Tình trạng doanh nghiệp khai thác cát trái phép như Công ty Thương mại HAV là một vấn nạn khiến người dân bức xúc. Hoạt động này đã gây nên rất nhiều hệ lụy và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Hiện trường khai thác cát ở thôn Trung Đồng Tây.
Hiện trường khai thác cát ở thôn Trung Đồng Tây.

Những ngày gần đây, chúng tôi nhận được thư phản ánh của người dân về việc: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại HAV, có địa chỉ đăng ký tại số 20 đường Dương Văn An, TP. Huế đang tổ chức khai thác cát trái phép tại thôn Trung Đồng Tây, xã Điền Hương, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) để cung cấp cho Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam để Công ty C.P Việt Nam thực hiện việc san lấp mặt bằng làm hồ nuôi tôm.

Theo phản ánh của người dân ở đây, vào khoảng thời gian giữa tháng 1/2022, Công ty Thương mại HAV bắt đầu triển khai việc khai thác cát rầm rộ 3 ca mỗi ngày với một hệ thống máy múc, máy hút hiện đại (lúc cao điểm có đến 30 xe ben loại 2 cầu vận chuyển suốt ngày đêm).

Việc Công ty Thương mại HAV cho máy múc, máy hút loại lớn liên tục khai thác cát để cung cấp cho Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam thực hiện việc san lấp mặt bằng để làm hồ nuôi tôm đã gây nên những ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân trong khu vực.

Chứng kiến cảnh từng đoàn xe ben 2 cầu hoạt động hết công suất 3 ca mỗi ngày để vận chuyển cát rời khỏi địa bàn thôn Trung Đồng Tây nhiều người dân đã bày tỏ sự bức xúc.

Theo phản ánh của người dân, không riêng gì trên địa bàn xã Điền Hương này mà thời gian gần đây, ở nhiều xã trên địa bàn của huyện Phong Điền và huyện Quảng Điền thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã tồn tại một thực tế làm người dân địa phương hết sức bất bình, lo lắng. Đó là việc các doanh nghiệp lợi dụng việc “quản lý lỏng lẻo” của các cơ quan hữu trách ở địa phương, từ đó tổ chức khai thác tài nguyên sai mục đích nhằm trục lợi. 

Cụ thể là việc sau khi được chính quyền phê duyệt việc cho thuê đất dài hạn để thực hiện những dự án chăn nuôi, trồng trọt…thì nhiều chủ doanh nghiệp đã không thực hiện đúng mục đích, phương án đã được phê duyệt mà đã ngang nhiên khai thác nguồn tài nguyên trên chính diện tích đất họ đã được cho thuê để buôn bán trục lợi một cách bất chính. 

Thậm chí, họ còn tổ chức khai thác trái phép nguồn tài nguyên khoáng sản nằm ngoài diện tích đất họ đã được chính quyền địa phương phê duyệt cho thuê...?

Rõ ràng, tình trạng doanh nghiệp khai thác cát trái phép như Công ty Thương mại HAV là một vấn nạn khiến người dân bức xúc. Hoạt động này đã gây nên rất nhiều hệ lụy và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Chúng tôi hy vọng rằng, các ngành hữu trách ở tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện Phong Điền và xã Điền Hương cần sớm có kế hoạch để kiểm tra, ngăn chặn việc khai thác cát trái phép ở địa bàn thôn Trung Đồng Tây nhằm bảo đảm nguồn tài nguyên ở đây không bị xâm hại và trả lại sự bình yên cho đời sống của người dân trong vùng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ