Thừa Thiên – Huế: Bãi tập kết cát không phép ngang nhiên hoạt động công khai

GD&TĐ - Dù bãi tập kết cát không phép, ngang nhiên hoạt động trên địa bàn xã Quảng Phú, tuy nhiên, vấn đề này lại không được chính quyền địa phương xử lý, khiến nhiều người dân bức xúc.

Bãi tập kết cát không phép ngang nhiên hoạt động công khai.
Bãi tập kết cát không phép ngang nhiên hoạt động công khai.

Mới đây, PV Báo GD&TĐ nhận được phản ánh của bạn đọc về việc các bãi tập kết cát, sỏi không phép trên địa bàn thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế ngang nhiên hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.

Đồng thời, các bãi tập kết này còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn khi các xe trọng tải lớn liên tục di chuyển ra vào để vận chuyển.

Phương tiện cơ giới đang công khai hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho người dân.
Phương tiện cơ giới đang công khai hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho người dân.

Theo người dân sinh sống tại thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền) bãi tập kết cát, sỏi không phép đã tồn tại một thời gian dài. Theo người dân bãi tập kết này thuộc Công ty Bảo Thái.

Mặc dù vụ việc kể trên đã được người dân địa phương phản ánh lên chính quyền địa phương, tuy nhiên, lãnh đạo xã Quảng Phú vẫn không xử lý dứt điểm khiến người dân đặt nhiều nghi ngờ về việc có người chống lưng cho bãi cát này tồn tại?

Bùn đất xuất hiện nhiều trên tuyến đường có bãi tập kết cát không phép.
Bùn đất xuất hiện nhiều trên tuyến đường có bãi tập kết cát không phép.

Trước những thông tin trên, PV Báo GD&TĐ đã nhanh chóng vào cuộc để xác minh, làm rõ thực hư thông tin vụ việc .

Theo tìm hiểu của PV, vào ngày 9/2, sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo huyện Quảng Điền, lãnh đạo xã Quảng Phú đã mời Công ty Bảo Thái đến trụ sở để làm việc. Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Bảo Thái là ông Trương Văn Lợi đã cam kết sẽ giải phóng bãi tập kết cát kể trên trước ngày 18/2.

Thế nhưng, đến chiều 8/3, khi PV quay trở lại hiện trường để ghi nhận thì bãi tập kết cát trái phép kể trên vẫn còn tồn tại và có dấu hiệu tập kết nhiều hơn lúc ban đầu.

Cụ thể, theo ghi nhận của PV, tại đây vẫn có phương tiện cơ giới đang công khai hoạt đông. Điều đáng nói, bãi tập kết cát, sạn này nằm đối diện là trường mầm non mà các xe cơ giới hoạt động liên tục, khiến cho nhiều người dân và phụ huynh lo lắng cho sự an toàn của các em khi đến trường.

Theo người dân sống gần đó cho biết, những ngày nắng thì bụi bay mù mịt gây ô nhiễm môi trường, ngày mưa thì bùn đất xuất hiện dày đặc, khiến cho người dân tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn.

“Chúng tôi nhiều lần kiến nghị di dời, những đến nay nó vẫn hoạt động, không thấy xử lý, từ khi xuất hiện bãi cát này chúng tôi luôn sống trong bất an khi mỗi lần ra đường.

Chúng tôi rất mong thông qua cơ quan Báo chí phản ánh đến chính quyền để di dời bãi cát ra khỏi khu dân cư, trả lại cuộc sống bình an cho chúng tôi”, một người dân sống gần bãi tập kết cát bức xúc.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, ông Lê Ngọc Bảo - Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền cho biết, ông đã nắm được thông tin trên, bãi cát đó không phép đã tồn tại trước Tết.

Hiện đang chỉ đạo cho Phòng Kinh tế hạ tầng với xã yêu cầu chủ bãi phải di dời cát đi chổ khác.

Tiếp đó PV đặt ra câu hỏi: “Thưa ông, vậy huyện sẽ xử lý trách nhiệm của lãnh đạo xã Quảng Phú khi buông lỏng quản lý và có dấu hiệu bao che cho doanh nghiệp trong vụ việc này là như thế nào?”.

Ông Bảo đáp: “Huyện sẽ có chấn chỉnh trong quản lý các địa phương, đồng thời huyện sẽ tổ chức họp và có biện pháp xử lý”.

Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.