Thua Croatia, thuyền trưởng Brazil từ chức

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thất bại trước Croatia ở tứ kết World Cup 2022 khiến ông Tite quyết định từ chức huấn luyện viên trưởng tuyển Brazil sau 6 năm gắn bó.

Quyết định được nhà cầm quân 61 tuổi tuyên bố ngay trong buổi họp báo sau trận Brazil thua Croatia trên chấm luân lưu tối 9/12.

“Chu kỳ của tôi đã kết thúc và một huấn luyện viên tài năng khác có thể thay thế tôi dẫn dắt Brazil. Đội tuyển đang có thế hệ cầu thủ trẻ tuyệt vời và họ biết cách tìm được sức mạnh trong nghịch cảnh”- ông Tite nói sau trận đấu trên sân Education City: “Tôi không phải kẻ đạo đức giả và tôi tôn trọng kết quả này. Tôi biết mình phải chịu trách nhiệm lớn nhất nhưng không có ai là anh hùng hay kẻ phản diện. Đây chỉ là bóng đá mà thôi. Chúng tôi chia sẻ với nhau niềm vui và nỗi buồn".

Đoàn quân của ông Tite phải dừng bước dù tạo ra thế trận vượt trội trước Croatia. Hòa nhau sau 90 phút, buộc 2 đội phải bước vào hiệp phụ.

Neymar đưa Selecao vượt lên ở phút 105 nhưng Croatia gỡ hòa ở phút 117 nhờ công của tiền đạo Bruno Petkovic.

Không có thêm bàn thắng được ghi, đôi bên phải bước vào loạt sút luân lưu cân não và chung cuộc Croatia thắng Brazil 4-2 (tỷ số luân lưu).

Tite đã từ chức huấn luyện viên trưởng Brazil

Tite đã từ chức huấn luyện viên trưởng Brazil

Tite được bổ nhiệm dẫn dắt Brazil vào tháng 6/2016 để thế chỗ đồng nghiệp Carlos Dunga. Cả hai kỳ World Cup dưới trướng Tite, đại diện Nam Mỹ đều dừng bước ở tứ kết.

Nhà cầm quân này giúp Brazil vô địch Copa America 2019 nhưng thua Argentina ở chung kết năm 2021. Tỷ lệ thắng của huấn luyện viên Tite qua 81 trận cho Brazil đạt 74,07%.

Khi được yêu cầu “tự đánh giá” kết quả về nhiệm kỳ 6 năm dẫn dắt Brazil, ông Tite nói: "Thời gian sẽ trả lời câu hỏi đó. Tôi không thể đánh giá ngay sau thất bại hôm nay. Truyền thông có thể làm điều đó, còn tôi thì không".

Brazil hiện vẫn đang giữ kỷ lục về số lần vô địch World Cup với 5 lần, trong khi Ý và Đức đang có 4 danh hiệu. Tuy nhiên, Đức đã bị loại ngay vòng bảng, còn Ý thì không vượt qua vòng loại để đến Qatar.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ