Thủ tướng thăm địa điểm mới Trường THPT Chuyên Hùng Vương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 3/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, nắm bắt thông tin về tiến độ hoàn thiện Trường THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ tại địa điểm mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm cơ sở mới Trường THPT Chuyên Hùng Vương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm cơ sở mới Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Trường THPT Chuyên Hùng Vương được xây dựng tại địa điểm mới là phường Thanh Miếu và xã Trưng Vương thành phố Việt Trì. Công trình đang được gấp rút hoàn thiện, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng từ tháng 11/2022 – trước sự kiện Lễ kỉ niệm 40 năm thành lập trường.

Quá trình thăm, kiểm tra cơ sở vật chất và nắm bắt tiến độ hoàn thiện Trường THPT Chuyên Hùng Vương mới, Thủ tướng đã trồng cây lưu niệm tại đây.

Theo báo cáo, Trường THPT Chuyên Hùng Vương được thành lập năm 1982, trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Vĩnh Phú. Năm 1994, trường chuyển về TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Khi mới thành lập, nhà trường có 6 lớp chuyên. Năm học 2022 - 2023, nhà trường đã mở rộng quy mô với 45 lớp, gồm 30 lớp chuyên (Toán, Lí, Hóa, Sinh, Tin, Văn, Sử, Địa, Anh, Pháp), 2 lớp không chuyên, 13 lớp công lập tự chủ chất lượng cao với gần 1500 học sinh.

40 năm xây dựng và phát triển, Trường có 14.341 học sinh trưởng thành. 9.661 lượt học sinh đạt giải trong các kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. 1.292 lượt học sinh đạt giải trong các kì thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia. 18 huy chương và bằng khen trong các kì thi Olympic khu vực và Quốc tế. Hằng năm 100% học sinh đỗ tốt nghiệp và 98% học sinh đỗ vào các trường đại học hàng đầu.

Từ năm học 2020 - 2021, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh Phú Thọ phê duyệt cho phép triển khai thí điểm mô hình lớp công lập tự chủ chất lượng cao. Sau 3 năm thực hiện, quy mô lớp của nhà trường đã tăng cao so với giai đoạn trước. Hiện nhà trường có 131 cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, trong đó, có 4 tiến sĩ, 56 thạc sĩ, 100% giáo viên đạt chuẩn trở lên.

Tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt trong năm học 2021 - 2022 đạt 100%. Không có học sinh vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Tỉ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi 3 năm (2020, 2021, 2022) là trên 99,9% và vượt xa mức trung bình toàn tỉnh.

Kết quả học sinh dự thi xét tốt nghiệp năm 2022, 100% học sinh đỗ tốt nghiệp. Điểm bình quân các bài thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là 7,64 - là trường có điểm bình quân cao nhất của tỉnh.

Thủ tướng nắm bắt tiến độ hoàn thiện dự án Trường THPT Chuyên Hùng Vương mới.

Thủ tướng nắm bắt tiến độ hoàn thiện dự án Trường THPT Chuyên Hùng Vương mới.

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã được thực hiện bài bản, đem lại kết quả đột phá. Năm học 2021 – 2022, có 50 học sinh đạt giải trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia; 2 học sinh tham dự vòng 2 chọn Đội tuyển Olympic Quốc tế; 1 học sinh tham dự đội tuyển Olympic Quốc tế Sinh học.

Về học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, có 254 học sinh đạt giải, trong đó có 65 giải Nhất, 68 giải Nhì, 86 giải Ba và 35 giải Khuyến khích.

Thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS, năm học 2021-2022, nhiều học sinh của nhà trường đã đạt từ 7.0 đến 8.5 trên thang điểm 9, trong đó 10 học sinh đạt 8.0, có học sinh đạt 8.5, đủ điều kiện xét tuyển thẳng vào nhiều trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước.

Năm học 2021 - 2022, nhà trường có 28 học sinh đạt giải tại Vòng chung kết quốc gia - Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng năm 2022. Có 1 học sinh (lớp 10 Chuyên Toán) xuất sắc đạt giải Nhất Tin học trẻ toàn quốc.

40 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kì đổi mới năm 2004; Huân chương Lao động hạng Ba năm 1995, 2012; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1998; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2002, 2012; Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2010; 3 lần nhận Cờ Thi đua của Chính phủ năm 1998, 2011, 2018 và nhiều bằng khen, danh hiệu cao quý khác. Nhà trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia từ năm 2014, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2013.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ