Thủ tướng Phạm Minh Chính viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

GD&TĐ - Chiều tối 21/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: N.M).
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: N.M).

Dự lễ viếng còn có bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương; các Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và tỉnh Quảng Bình.

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, chiều tối 21/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, chiều tối 21/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Bình đã thành kính đặt hoa, dâng hương, tưởng nhớ, tri ân công lao, những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam; một tài năng quân sự xuất chúng, có những cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Đứng trước anh linh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Chính phủ mong muốn mỗi cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức nguyện phấn đấu học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức, tinh thần cách mạng kiên trung của Đại tướng; đồng thời đoàn kết, sáng tạo và thực hiện có hiệu quả nhất các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và phòng, chống dịch Covid-19.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2013), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội từ khoá I đến khoá VII; là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sĩ cách mạng kiên trung; vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam; nhà quân sự, vị tướng nổi danh trong lịch sử thế giới.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (sinh ngày 25/8/1911, tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) trong một gia đình có truyền thống dạy học, yêu nước, một miền quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng.

Trải qua hơn 80 năm hoạt động cách mạng liên tục, phong phú và sôi nổi, cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và Quân đội ta.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cán bộ, chiến sĩ Quân đội và nhân dân yêu mến, kính trọng, suy tôn là “Người anh Cả” của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dù nhận thêm loạt vũ khí mới nhưng Ukraine chưa thể ngăn được đà tiến của quân đội Nga.

Đột phá Semyonovka mang đến cơ hội nào?

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga hôm 29/4 thông báo quân đội từ Trung tâm Battlegroup đã hoàn thành việc kiểm soát khu định cư Semyonovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
Một góc quần đảo Nam Du. Ảnh: TG

Dạy học nơi đầu sóng

GD&TĐ - Quần đảo Nam Du gồm hơn 20 đảo lớn, nhỏ nằm sát nhau, thuộc sự quản lý của 2 xã: An Sơn và Nam Du (Kiên Hải, Kiên Giang).