Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc, lắng nghe kiến nghị của cử tri

0:00 / 0:00
0:00

Sáng 10/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ tiếp xúc cử tri TP. Cần Thơ báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri TP. Cần Thơ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri TP. Cần Thơ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự cuộc tiếp xúc cử tri có Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ, đại diện cử tri các quận Cái Răng, Ninh Kiều và huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nghe Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ thông báo kết quả nội dung kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Theo báo cáo, sau 19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao (từ ngày 23/5 đến ngày 16/6/2022), kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Cuộc tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Cuộc tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét một khối lượng công việc lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng không chỉ cho năm 2022 mà cho cả giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

Tại kỳ họp, Quốc hội đánh giá cao những kết quả quan trọng đạt được trên các lĩnh vực thời gian qua: Dịch bệnh được kiểm soát tốt trên phạm vi cả nước; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường chuyển biến tích cực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh.

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, nhất là cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột ở Ukraine và đại dịch COVID-19, đứt gãy chuỗi cung ứng; lạm phát, giá cả nguyên vật liệu, xăng dầu… tăng cao trên thế giới, những kết quả đạt được là rất cơ bản và đáng trân trọng, được nhân dân cả nước và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Tại kỳ họp, công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được quan tâm. Quốc hội đã xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 6 luật.

Về xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, lần đầu tiên trong lịch sử tại 1 kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án hạ tầng giao thông quan trọng (gồm đường Vành đai 4 Thủ đô Hà Nội; đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; đường bộ cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu; đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng).

Trong đó, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là một trong những dự án hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia, có ý nghĩa hết sức thiết thực trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP. Cần Thơ, Vùng ĐBSCL và của cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ tiếp xúc cử tri TP. Cần Thơ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thuộc Đoàn đại

biểu Quốc hội TP. Cần Thơ tiếp xúc cử tri TP. Cần Thơ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về công tác giám sát, Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023 về việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng; thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành".

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về buổi tiếp xúc cử tri của Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ.

Theo Chinhphu.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lễ hội nhân dân

GD&TĐ - Tuần lễ du lịch Quảng Ngãi năm 2024 sẽ được bắt đầu vào ngày 22/4 tới.
Minh họa/INT.

Khi giới trẻ tìm về phim lịch sử

GD&TĐ - Tiếp làn sóng ủng hộ phim 'Đào, phở và piano'(Đạo diễn Phi Tiến Sơn), một bộ phận khán giả trẻ quay trở lại tìm kiếm những bộ phim lịch sử, cách mạng.