Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, kiểm tra 2 dự án tại Vĩnh Phúc

GD&TĐ - Hai dự án được Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, kiểm tra thuộc địa bàn huyện Tam Đảo và Bình Xuyên (Vĩnh Phúc).

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu vực phát triển dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Tam Đảo 2.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu vực phát triển dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Tam Đảo 2.

Sáng 16/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm tổ hợp trang trại, nhà máy chế biến thịt bò Tam Đảo và kiểm tra khu vực phát triển dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Tam Đảo 2.

Dự án Tổ hợp trang trại và nhà máy chế biến thịt bò Tam Đảo do Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam Vilico - Tập đoàn Vinamilk và Tập đoàn Sojitz Nhật Bản làm chủ đầu tư, xây dựng trên diện tích gần 75ha tại các xã Minh Quang, huyện Tam Đảo và xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên.

Tổng mức đầu tư dự án là 500 triệu USD.

Trong đó, giai đoạn 1 đầu tư 1.670 tỷ xây dựng các hạng mục: Trang trại chăn nuôi – vỗ béo bò thịt với công suất 10.000 con/năm; nhà máy chế biến thịt bò công suất 30.000 con/năm.

Giai đoạn 2, nhà đầu tư mở rộng hoạt động chế biến sâu, cung cấp các sản phẩm có nguồn gốc protein khác cho thị trường.

Dự án được khởi công tháng 3/2023, dây chuyền chế biến thịt bò đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ quý IV năm 2024.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Sojitz và các đối tác đã vượt qua những khó khăn, thách thức, đầu tư vào Vĩnh Phúc dự án có quy mô lớn trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, theo tiêu chuẩn Nhật Bản và công nghệ cao, thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ và góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Nhật Bản.

Dự án này có ý nghĩa trên nhiều khía cạnh, đặc biệt là góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát triển toàn diện con người, chăm lo sức khỏe, nâng cao thể lực, tầm vóc con người Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị các chủ đầu tư nhanh chóng việc hoàn nguyên môi trường, bảo đảm sáng xanh sạch đẹp; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đúng như công suất thiết kế; chuẩn bị tốt vùng nguyên liệu; ứng dụng công nghệ cao, hiện đại, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm ở mức cao nhất theo tiêu chuẩn quốc tế; tích cực tham gia bảo đảm an sinh xã hội.

thamquanbosua.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm tổ hợp trang trại, nhà máy chế biến thịt bò Tam Đảo.

Thủ tướng cũng đề nghị Sojitz tiếp tục hợp tác tốt với Vinamilk trong thực hiện các thỏa thuận; Sojitz và các doanh nghiệp nghiên cứu mở rộng đầu tư, xây dựng cứ điểm sản xuất, kinh doanh tại các địa phương của Việt Nam.

Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra khu vực phát triển dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Tam Đảo 2 (huyện Tam Đảo).

Sau khi nghe đại diện chủ đầu tư báo cáo nhanh về dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện dự án cần giữ rừng, đảm bảo cảnh quan môi trường tự nhiên sáng - xanh - sạch - đẹp; hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại, văn minh; hạ tầng xã hội đảm bảo phát triển hài hoà giữa con người và thiên nhiên.

Đồng thời, tuân thủ nguyên tắc ba có, hai không. Ba có là: Có lợi cho nhà nước, có lợi cho người dân và có lợi cho doanh nghiệp, ba có cần đảm bảo hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ. Hai không là: Không có động cơ cá nhân và không để thất thoát lãng phí tài sản của nhà nước…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các hộ dân ở Ninh Bình được nhận bò từ dự án, hỗ trợ phát triển kinh tế. Ảnh: Ảnh: Thùy Dung

Điểm sáng giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Ninh Bình

GD&TĐ - Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn khó khăn.

Ảnh minh họa

Dự chi hơn 1,23 triệu tỷ đồng trong 5 năm

GD&TĐ - Việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng dân tộc thiểu số được kỳ vọng khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu quả đầu tư. Trong giai đoạn 2026 – 2030, tổng nguồn lực dự kiến hơn 1,23 triệu tỷ đồng.