Thủ tướng Phạm Minh Chính đề ra 3 nhiệm vụ tiên phong cho Bình Dương

GD&TĐ -Ngày 26/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Lễ công bố quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề ra 3 nhiệm vụ tiên phong cho tỉnh Bình Dương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề ra 3 nhiệm vụ tiên phong cho tỉnh Bình Dương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sau gần 30 năm hình thành và phát triển, tỉnh Bình Dương đã có những đột phá từ vùng đất nông nghiệp, phát triển thành trung tâm công nghiệp hiện đại, nơi thu hút hàng ngàn nhà đầu tư FDI và tạo ra hàng triệu việc làm cho người dân.

Theo Thủ tướng, Bình Dương có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi. Hạ tầng giao thông, đô thị của tỉnh có các trục lộ giao thông huyết mạch của quốc gia chạy qua.

Bình Dương là trung tâm công nghiệp lớn với 30 Khu công nghiệp. Đặc biệt, đây cũng là nơi đầu tiên xây dựng Khu công nghiệp VSIP - 1 trong những điển hình kiểu mẫu về phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư của Việt Nam, biểu tượng của tình hữu nghị và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Singapore.

ecdc01ba4e5ae804b14b.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ công bố quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Thủ tướng, những thành tựu Bình Dương đạt được đã góp phần quan trọng vào thành tựu của công cuộc đổi mới của đất nước, khẳng định hiệu quả việc "Trung ương mở đường, địa phương kiến tạo, doanh nghiệp đồng hành, người dân tham gia", trong quá trình phát triển.

"Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tỉnh Bình Dương có yếu tố quyết định cho việc phát triển của địa phương trong 30 năm tiếp theo" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Để thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Bình Dương cần thực hiện 3 khâu tiên phong.

a33660d84b3fed61b42e.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan Triển lãm Điện và Năng lượng, Triển lãm Tự động hóa Việt Nam 2024.

Trước hết là tiên phong kết nối kinh tế vùng, khu vực, quốc gia, quốc tế thông qua các trục giao thông trọng điểm.

Tiếp đó, Bình Dương cần chủ động tiên phong phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế đêm; đặc biệt là số hóa và xanh hóa nền kinh tế.

Cuối cùng, Bình Dương cần tiên phong xây dựng khu công nghiệp thế hệ mới, tập trung vào đổi mới sáng tạo khởi nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

"Sau công bố quy hoạch tỉnh, Bình Dương cần có kế hoạch cụ thể, khai thác tối đa nguồn lực để thực hiện quy hoạch tỉnh; trong đó lưu ý lấy yếu tố con người, và cải cách hành chính là trung tâm" - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị.

Ông Mai Hùng Dũng – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương cho biết, với quy hoạch tỉnh lần này, Bình Dương mang trong mình tâm thế sẵn sàng khởi động giai đoạn phát triển mới.

Theo ông Dũng, địa giới hành chính lâu nay được phân định bởi những cây cầu, những con sông nay hầu như đã bị xóa nhòa. Tư tuy cục bộ, địa phương như cục máu đông làm tắc nghẽn các tiềm năng tăng trưởng của vùng và cả nước, nay được thay bằng tinh thần liên kết, kết nối; lấy lợi ích chung của đất nước làm kim chỉ nam.

Với nhiều định hướng mới đầy khát vọng, quy hoạch tỉnh sẽ giúp Bình Dương tháo gỡ nhiều điểm nghẽn từ mô hình phát triển của giai đoạn trước.

"Bình Dương đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với những khâu đột phá mới; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng xã hội phồn vinh" - ông Mai Hùng Dũng chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.

Xe bán kem trên đường làng đưa ta về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm. Ảnh minh họa: Khánh Minh

Xe bán kem chở tuổi thơ tôi

GD&TĐ - Tiếng cút kít của chiếc xe bán kem dạo chạy ngang qua trước cổng nhà đưa tôi về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm.