Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

GD&TĐ - Chiều tối 22/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, hoa tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của cố Thủ tướng.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022), Thủ tướng Phạm Minh Chính và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện gia đình Thủ tướng Võ Văn Kiệt cùng tưởng niệm cố Thủ tướng.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022), Thủ tướng Phạm Minh Chính và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện gia đình Thủ tướng Võ Văn Kiệt cùng tưởng niệm cố Thủ tướng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Nhằm tri ân những cống hiến to lớn của cố Thủ tướng, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức phát hành bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022)”.
Nhằm tri ân những cống hiến to lớn của cố Thủ tướng, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức phát hành bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022)”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo đã dự lễ và ký phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt "Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt".

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo đã dự lễ và ký phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt "Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt".

Với phong cách thiết kế đồ họa, hình ảnh cô đọng, chân dung cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và cờ Tổ quốc được thể hiện qua tem trên nền màu vàng- biểu tượng của niềm tin và hy vọng. Góc phải của mẫu tem là hình ảnh đường dây tải điện 500kV Bắc - Nam (mạch 1) - dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp của cố Thủ tướng, thể hiện tầm nhìn chiến lược, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng của đất nước.

Với phong cách thiết kế đồ họa, hình ảnh cô đọng, chân dung cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và cờ Tổ quốc được thể hiện qua tem trên nền màu vàng- biểu tượng của niềm tin và hy vọng. Góc phải của mẫu tem là hình ảnh đường dây tải điện 500kV Bắc - Nam (mạch 1) - dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp của cố Thủ tướng, thể hiện tầm nhìn chiến lược, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao tượng trưng bộ tem bưu chính đặc biệt cho UBND tỉnh Vĩnh Long.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao tượng trưng bộ tem bưu chính đặc biệt cho UBND tỉnh Vĩnh Long.
Sau khi dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và dự ký phát hành tem, đoàn lãnh đạo Đảng Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội tham quan khu tưởng niệm Vườn ông Sáu Dân.

Sau khi dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và dự ký phát hành tem, đoàn lãnh đạo Đảng Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội tham quan khu tưởng niệm Vườn ông Sáu Dân.

Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã được Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long xây dựng năm 2010, khánh thành năm 2012. Vào ngày 17/11/2022, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đối với Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã được Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long xây dựng năm 2010, khánh thành năm 2012. Vào ngày 17/11/2022, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đối với Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Công trình khu lưu niệm có kiến trúc không gian mở, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, tạo nên nét riêng, hài hòa với không gian, trang trọng, thành kính, sâu lắng và tính chất thân thiện, gần gũi của một điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đây cũng là một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Công trình khu lưu niệm có kiến trúc không gian mở, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, tạo nên nét riêng, hài hòa với không gian, trang trọng, thành kính, sâu lắng và tính chất thân thiện, gần gũi của một điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đây cũng là một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ