Làm nhà ngay cho 80 hộ dân mất nhà cửa
Chiều 3/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, sau khi trực tiếp đi kiểm tra hiện trường và thăm hỏi người dân ở các xã thiệt hại nặng.
Từ 31/7 đến 2/8, mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã của tỉnh Điện Biên như: Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Na Son, Mường Ảng, Thanh Yên, Mường Phăng… làm 10 người chết, 12 người bị thương; 554 nhà dân bị thiệt hại, trong đó 73 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 241 nhà hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại ước khoảng 500 tỷ đồng.

Thiên tai còn làm hư hỏng 10 trụ sở, trường học, trạm y tế; hơn 500 điểm sạt lở giao thông; 14 công trình thủy lợi, nước sinh hoạt; 4 công trình thủy điện; trên 205 ha lúa và hoa màu; cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm, ao cá. Nhiều tuyến điện, cáp quang bị đứt gãy, một số bản bị cô lập hoàn toàn.
Các lực lượng Quân đội, Công an và địa phương đã huy động 1.257 người cơ động, mang theo lương thực, thuốc men vào các bản bị chia cắt; di dời toàn bộ hộ dân ở vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn, bảo đảm không để ai thiếu đói hoặc không có chỗ ở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh tinh thần tương thân tương ái của nhân dân, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ 200 tỷ đồng (trước mắt 100 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả. Trong đó, hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ làm nhà cho 80 hộ mất nhà hoàn toàn; hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ cho 241 hộ thiệt hại nặng. Bộ Quốc phòng phối hợp Bộ Công an khẩn trương dựng nhà mới cho các hộ phải di dời.

Khôi phục hạ tầng, chuẩn bị cho năm học mới
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ GD&ĐT phối hợp địa phương rà soát, sửa chữa các cơ sở giáo dục bị hư hỏng để bước vào năm học mới an toàn. Bộ Y tế xử lý các vấn đề y tế, phòng dịch sau mưa lũ; Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống kê thiệt hại nông nghiệp, khôi phục sản xuất.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc và điện cho các vùng bị ảnh hưởng; nắm chắc tình hình để kịp thời di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các địa phương cần quy hoạch lại khu dân cư, rà soát hạ tầng, khôi phục trước mắt và lâu dài.

Về chiến lược lâu dài, Thủ tướng nhấn mạnh việc tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; trồng rừng tăng độ che phủ; xây dựng đập Sabo và các công trình thủy lợi, hồ chứa lớn phục vụ sản xuất, góp phần phòng chống thiên tai.
Tại buổi làm việc, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng, các đơn vị, doanh nghiệp đã hỗ trợ tỉnh Điện Biên 18 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng với đó, UBMTTQ tỉnh Điện Biên cũng tiếp nhận thêm 1,2 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm để hỗ trợ nhân dân vùng lũ.