Theo Trường Đại học Văn Lang, chuyến thăm của Thủ tướng nước Cộng hòa Vanuatu không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao, nghi thức, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ Vanuatu đối với lĩnh vực giáo dục, phát triển nguồn nhân lực trẻ và cộng đồng sinh viên Vanuatu đang học tập tại Việt Nam.
Trong khuôn khổ chương trình, ông Nauka Jotham Napat gặp gỡ, trò chuyện với các sinh viên Vanuatu đang theo học tại Trường Đại học Văn Lang, cùng một số sinh viên Vanuatu hiện tham gia chương trình dự bị đại học tại TPHCM.
Hiện nay, Trường Đại học Văn Lang đang đào tạo sinh viên Vanuatu ở nhiều ngành học có tính ứng dụng cao như Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng, Kiến trúc, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, đồng thời chuẩn bị tiếp nhận thêm các nhóm sinh viên Vanuatu mới trong thời gian tới.
Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Văn Lang nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc kết nối các quốc gia. Giáo dục không chỉ là đào tạo, mà là cầu nối bền vững giữa các quốc gia.
Nhà trường mong muốn đồng hành cùng Vanuatu trong việc phát triển nguồn nhân lực trẻ - những con người có năng lực thực tiễn, tư duy toàn cầu và trách nhiệm với cộng đồng.
Theo định hướng phát triển, Trường Đại học Văn Lang tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa thông qua các chương trình học bổng, lộ trình tiếng Anh, chương trình dự bị đại học và các mô hình đào tạo gắn với thực tiễn.
Hiện, trường triển khai hơn 100 chương trình đào tạo đa ngành, đa bậc thuộc 8 lĩnh vực trọng điểm gồm: Kỹ thuật – Công nghệ; Luật – Kinh doanh và Quản lý; Khoa học Xã hội - Nhân văn và Ngôn ngữ; Truyền thông; Nghệ thuật – Thiết kế; Kiến trúc; Du lịch; và Khoa học Sức khỏe.
Các chương trình được đối sánh với chuẩn quốc tế, thiết kế linh hoạt theo nhu cầu người học, bao gồm các chương trình tiêu chuẩn, đào tạo đặc biệt, quốc tế.
Kết thúc chuyến thăm, Thủ tướng Vanuatu trồng cây lưu niệm tại cơ sở chính của Trường Đại học Văn Lang.