Thủ tướng Malaysia an ủi cầu thủ đội nhà sau khi thua Việt Nam

GD&TĐ - Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã lên tiếng ủng hộ cho đội tuyển quốc gia trong những ngày gần đây và ông đã khích lệ tinh thần của các cầu thủ sau thất bại trong trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018.  

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad (trái)
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad (trái)

Thủ tướng Mahathir đã có mặt tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil ở Kuala Lumpur khi Malaysia hòa Việt Nam với tỷ số 2-2 trong trận lượt đi.

Tuy nhiên, một bàn thắng sớm của ngôi sao kỳ cựu Nguyễn Anh Đức đã tạo ra khác biệt giữa hai bên trong trận lượt về tại sân Mỹ Đình ở Hà Nội vào tối thứ 7 vừa qua.

Khi trận chung kết diễn ra, Thủ tướng Mahathir đang có chuyến thăm chính thức Thái Lan và ông đã xem trực tiếp qua một màn hình lớn ở Bangkok cùng với phu nhân Siti Hasmah Mohd Ali, Bộ trưởng Ngoại giao Saifuddin Abdullah và khoảng 50 người Malaysia khác.

Sau trận đấu, dù thất vọng nhưng ông Mahathir vẫn nói lời cảm kích và an ủi đội tuyển Malaysia.

“Các cầu thủ của chúng ta đã chơi tốt. Họ đã cố gắng xoay sở để ghi bàn thắng trước đội Việt Nam nhưng họ không có nhiều cơ hội ghi bàn. Với một chút nỗ lực thêm nữa, chúng ta có thể giành chiến thắng trong các trận đấu tương lai” – Thủ tướng nói – “Tôi hy vọng các cầu thủ của chúng ta không thất vọng mà coi đây như một bài học và kinh nghiệm để cải thiện kỹ năng của mình”.

Theo Foxsport Asia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.