Đội vô địch AFF Suzuki 2018 sẽ gặp đội Hàn Quốc trên sân nhà

GD&TĐ - Đội bóng Hàn Quốc sẽ gặp đội vô địch AFF Suzuki Cup 2018 vào tháng 3 năm 2019.  

Đội bóng nào sẽ gặp Hàn Quốc trên sân nhà?
Đội bóng nào sẽ gặp Hàn Quốc trên sân nhà?

Một bản ghi nhớ được ký kết giữa Liên đoàn Bóng đá Châu Á (MoU) và Liên đoàn Bóng đá Đông Á (EAFF) đã đề cập tới việc trên trong một cuộc họp diễn ra tại Hà Nội hôm nay (15/11)

Theo đó, đội thắng AFF Suzuki Cup sẽ thi đấu với đội thắng cuộc giải vô địch EAFF E-1 trong khuôn khổ một cuộc đấu mới có tên Cúp vô địch AFF-EAFF diễn ra hai năm một lần.

Trận đầu tiên của Cúp vô địch trên sẽ diễn ra vào tháng 3 năm sau với các nhà vô địch EAFF hiện tại là Hàn Quốc sẽ đối mặt với các nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

Trận vô địch AFF-EAFF đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 26/3/2019 tại sân nhà của đội vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Theo đó nó sẽ diễn ra tại sân Mỹ Đình ở Hà Nội hoặc sân vận động quốc gia Bukit Jalil ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Trận vô địch AFF-EAFF thứ 2 sẽ diễn ra vào năm 2021.

“Chúng tôi vui mừng đã nhất trí được việc tổ chức trận đấu Cúp vô địch AFF-EAFF sau khi hai liên đoàn bóng đá cam kết hợp tác trong sự phát triển của các đội bóng của nhau. Tôi tự tin rằng tình hữu nghị giữa hai liên đoàn sẽ là một trong những ví dụ thành công nhất về sự hợp tác giữa các liên đoàn bóng đá khu vực trong FIFA” – Chủ tịch Chung Mong-gyu của EAFF nói.

EAFF bao gồm một số đội bóng mạnh của bóng đá châu Á ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản… họ đã thi đấu với nhau trong giải vô địch EAFF E-1 hai năm một lần. 

Theo FFT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?