Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong và đại diện lãnh đạo một số bộ ngành có liên quan.

Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Lê Quân, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nguyễn Viết Lộc và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

4.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc.

Nội dung cuộc họp về tình hình Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình công tác, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2026 và rà soát cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Trung ương.

2.jpg
Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn báo cáo tại buổi làm việc.

Thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói riêng, ngành Giáo dục nói chung triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn đan xen.

Tuy nhiên, được sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sắc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố; sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân; đặc biệt là sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp, ngành Giáo dục đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

3.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.
8-3313.jpg
Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc.
9.jpg
Thứ trưởng Lê Quân phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo được Chính phủ giao quản lý thống nhất đối với giáo dục mầm non, phổ thông, nghề nghiệp, đại học và thường xuyên, phát triển kỹ năng nghề, quản lý tiếng Việt, tiếng dân tộc trong cả nước.

Hiện nay, cả nước có 42.586 cơ sở giáo dục (gồm: 15.127 trường mầm non; 11.926 trường tiểu học; 10.730 trường THCS; 3.000 trường THPT; 1.545 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 20 trường cao đẳng sư phạm; 238 cơ sở giáo dục đại học) với gần 1,6 triệu giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý và khoảng 28,5 triệu người học. Trong đó có hơn 4,7 triệu trẻ mầm non, 8,7 triệu học sinh tiểu học, 6,6 triệu học sinh THCS, 3,1 triệu học sinh THPT, 2,43 triệu học viên giáo dục nghề nghiệp và gần 2,8 triệu sinh viên, học viên đại học, sau đại học.

6.jpg
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.
5.jpg
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.
a3302cde-5c2e-415c-9478-c949eba38b53.jpg
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện có 14 tổ chức hành chính (gồm Văn phòng, 5 cục, 8 vụ, giảm 30% so với năm 2024) và 68 đơn vị sự nghiệp công lập (tăng do tiếp nhận 16 đơn vị từ Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội cùng 2 Đại học quốc gia).

Việc sắp xếp này bước đầu giúp giảm đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý trong nội bộ cơ quan Bộ cũng như trong toàn ngành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV, các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị được ban hành trong thời gian gần đây và các Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ