Thủ tướng kiểm tra tiến độ xây dựng cầu Phong Châu mới tại Phú Thọ

GD&TĐ - Ngày 9/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra tiến độ dự án cầu Phong Châu mới; công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; đồng thời cho ý kiến về đề xuất xây dựng tuyến đường mới nối phường Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) với phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ cũ).

Thủ tướng tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) – Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Thủ tướng tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) – Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Dự kiến thông xe cầu Phong Châu mới đầu tháng 10/2025

Cầu Phong Châu mới bắc qua sông Hồng trên Quốc lộ 32, nối hai xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân (Phú Thọ), được xây dựng thay thế cầu cũ bị sập do bão Yagi. Công trình dài 383 m, đường dẫn hai đầu cầu mỗi bên hơn 110 m.

Dự án khởi công cuối năm 2024 theo lệnh khẩn cấp, tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương. Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thi công.

Đến nay, các hạng mục đạt trên 75% khối lượng, có hạng mục vượt tiến độ; phấn đấu hợp long cầu ngày 28/8, hoàn thành và thông xe đầu tháng 10/2025.

Thủ tướng đánh giá, đây là dự án để lại nhiều kinh nghiệm quý trong xử lý tình huống khẩn cấp. Việc lựa chọn nhà thầu đặc biệt giúp rút ngắn tiến độ khoảng 3 tháng, tiết kiệm đáng kể so với dự toán.

Thủ tướng biểu dương Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 12 đã làm việc xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ, bảo đảm chất lượng và tiến độ, góp phần làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thủ tướng nhấn mạnh “Vinh quang chỉ đến với người đúng hẹn”, mong các đơn vị hợp long, thông xe đúng thời hạn, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.

Nhân dịp này, Thủ tướng thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) đơn vị đang đảm nhiệm vận hành cầu phao Phong Châu.

Thủ tướng biểu dương nỗ lực của đơn vị ngày đêm không ngừng nghỉ, bảo đảm lưu thông cho nhân dân kể từ khi cầu Phong Châu cũ bị sập; động viên cán bộ, chiến sĩ đơn vị nỗ lực hơn nữa phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2-8970.jpg
Thủ tướng khảo sát hướng tuyến xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tuyến đường mở ra không gian phát triển mới

Cùng ngày, Thủ tướng khảo sát, nghe báo cáo về đề xuất của tỉnh Phú Thọ liên quan việc xây dựng tuyến đường dài 54 km nối phường Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) với phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ cũ).

Đánh giá cao đề xuất, Thủ tướng cho rằng tuyến đường sẽ mở ra không gian phát triển mới, hành lang phát triển dọc sông Đà, nhất là khi 3 tỉnh trước đây gồm Hòa Bình, Phú Thọ và Vĩnh Phúc được sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ mới, đặt ra yêu cầu đẩy mạnh kết nối giao thông.

Thủ tướng đồng ý về chủ trương, giao Bộ Xây dựng xây dựng quy hoạch tuyến đường theo hướng cao tốc, kết nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; phối hợp với tỉnh Phú Thọ lập dự án; hoàn thành các thủ tục trong vòng 1 năm;

Các cơ quan tính toán nguồn vốn, khả năng thực hiện dự án hợp tác công tư, cân đối nguồn vốn đầu tư công của Trung ương và địa phương; tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư triển khai dự án.

Cũng trong ngày 9/8, Thủ tướng đã khảo sát hướng tuyến xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ

Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài khoảng 419km có điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới tỉnh Lào Cai, điểm cuối tại ga Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng, với tổng vốn hơn 203 ngàn tỷ đồng, tương đương 8,37 tỷ USD.

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ dài hơn 99km, đi qua 20 xã, phường; dự kiến phải thu hồi 621 ha đất; hơn 1.800 hộ dân phải di dời tái định cư phục vụ dự án.

Theo Nghị quyết của Quốc hội dự án sẽ được khởi công trong tháng 12/2025 và phấn đấu hoàn thành chậm nhất vào năm 2030.

Khảo sát hướng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, đây là tuyến đường sắt chiến lược trong hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng, kết nối với Trung Quốc - Trung Á và châu Âu. Do đó, dự án sớm triển khai, hoàn thành ngày nào thì mang lại lợi ích ngày đó.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Phú Thọ xây dựng đề án về giải phóng phóng mặt bằng, tách khỏi dự án chung; tổ chức khởi công giải phóng mặt bằng vào ngày 19/8.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mỹ đang ‘lấy đồ của Nga trao cho Nga’

Mỹ đang ‘lấy đồ của Nga trao cho Nga’

GD&TĐ - Theo giới phân tích, các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn Washington đề xuất đối với Moscow có thể nói là những thứ ‘đã nằm trong tầm tay Nga’.