Thủ tướng Hungary nêu quốc gia muốn leo thang xung đột Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Mỹ thúc đẩy leo thang xung đột Ukraine dù Liên minh châu Âu tìm cách kiềm chế nó.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. (Ảnh: AP)
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. (Ảnh: AP)

Trên đài phát thanh Kossuth, ông Orban đưa ra nhận xét trên khi được yêu cầu bình luận về cuộc phỏng vấn gần đây của cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đăng trên báo Berliner Zeitung.

Trong đó, ông Schroeder cho biết Ukraine đã từ chối ký hiệp ước hòa bình với Nga tại cuộc đàm phán ở Istanbul vào tháng 3/2022 vì sự can thiệp của Mỹ.

“Những gì cựu thủ tướng Đức nói là một sự thật nổi tiếng trong giới ngoại giao” - Ông Orban cho biết và nói thêm: “Chúng tôi biết từ tất cả các báo cáo và nguồn tin tình báo rằng về cơ bản đã đạt được thỏa thuận ở Istanbul giữa người Nga và người Ukraine, nhưng người Ukraine không ký theo lệnh của người Mỹ”.

“Một ngày nào đó các nhà sử học sẽ biết về nó” - ông Orban cho hay.

Ông nhắc lại các thỏa thuận Minsk được ký năm 2015 với mục đích giải quyết xung đột ở miền đông Ukraine.

Ông cho biết, khi đó cách tiếp cận của EU là coi đây là cuộc xung đột giữa 2 dân tộc Slav là Nga và Ukraine.

Nó cần được tách riêng và EU sẽ hỗ trợ giải quyết theo định dạng này.

Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary cho rằng người Mỹ đã bước vào cuộc chơi và con đường được chọn kể từ đó không phải là kiềm chế, không kiểm soát nó mà là mở rộng và leo thang xung đột, vốn đang ngày càng trở nên toàn cầu hơn.

Theo thủ tướng Hungary, ngày càng nhiều người được cử ra mặt trận, ngày càng nhiều vũ khí được cung cấp, ngày càng nhiều tiền được chi cho viện trợ quân sự cho Ukraine.

Thủ tướng nói thêm rằng Hungary không ủng hộ việc chuyển giao vũ khí và không ủng hộ việc cung cấp tiền của người nộp thuế Hungary để mua vũ khí cho quân đội Ukraine.

“Chúng tôi rất vui được giúp đỡ vì chúng tôi là một quốc gia theo đạo Cơ đốc và chúng tôi nên giúp đỡ, nhưng chúng tôi không muốn hỗ trợ nhà nước Ukraine trong cuộc chiến bằng vũ khí mà chúng tôi sẽ phải trả tiền” – ông Orban nói.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ