Thủ tướng Hungary giải thích vấn đề nóng

GD&TĐ - Thủ tướng Hungary Viktor Orban tin rằng những gì Nga đang làm ở Ukraine có thể gọi đúng là một hoạt động quân sự.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Trong một cuộc họp báo, Thủ tướng Hungary được hỏi tại sao ông lại dùng thuật ngữ "hoạt động quân sự" thay vì "chiến tranh" khi đề cập đến hành động của Nga trên lãnh thổ Ukraine trong cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Bắc Kinh vào ngày 17/10.

"Đó là một hoạt động quân sự vì giữa 2 nước chưa có tuyên chiến. Chúng ta hãy vui mừng vì chưa có chiến tranh.

Bởi vì nếu có chiến tranh thì sẽ có tổng động viên, và tôi không mong điều đó xảy ra với bất cứ ai" - ông Orban giải thích.

Thủ tướng Hungary nói thêm: “Đôi khi tôi sẽ gọi nó là một cuộc chiến, đôi khi là một hoạt động quân sự”.

Ngoài ra, Thủ tướng Hungary cho biết Ukraine còn nhiều năm nữa mới gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Ông thừa nhận ông không hiểu tại sao lại có người bắt đầu đàm phán với Ukraine về việc gia nhập EU khi Kiev hoàn toàn không chuẩn bị cho động thái này.

“Điều đó có vẻ phi thực tế” - Theo Thủ tướng Hungary - “Sẽ tốt hơn nhiều nếu trước tiên thiết lập một số loại quan hệ đối tác chiến lược giữa EU và Ukraine”.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.