Thủ tướng Hà Lan xin lỗi vì bỏ giới hạn chống dịch quá sớm, WHO khuyến cáo việc trộn vắc xin

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 188.035.812 ca mắc Covid-19, gồm 375.461 ca mới. Số ca tử vong là 4.055.321 ca, gồm 6.166 ca mới. Tổng số ca hồi phục toàn cầu gần 172 triệu.

Người dân Mexico xếp hàng chờ tiêm vắc xin.
Người dân Mexico xếp hàng chờ tiêm vắc xin.

Tại Iraq, ít nhất 54 người chết trong một vụ hỏa hoạn ở bệnh viện Al-Hussein thuộc quận Nasiriyah – nơi các bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị. Đám cháy này được cho là đã khiến một bình oxy phát nổ. Tuy nhiên, nguyên nhân của vụ cháy hiện chưa được làm rõ. Đây không phải là lần đầu tiên một bệnh viện điều trị Covid ở Iraq bị hỏa hoạn, hồi đầu tháng 4, vụ hỏa hoạn ở một bệnh viện tại Baghdad làm 82 người chết và 110 người bị thương.

Tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết tất cả nhân viên y tế ở Pháp phải tiêm vắc xin Covid-19 và bất kỳ ai muốn vào rạp chiếu phim, đi tàu cũng phải đưa bằng chứng đã tiêm vắc xin hoặc xét nghiệm âm tính. Ôn Macron nói rằng “chúng tôi muốn tiêm vắc xin cho tất cả người Pháp, đây là cách duy nhất để hướng tới một cuộc sống bình thường”. Trong khi đó Bộ trưởng Y tế Olivier Veran cho rằng đến ngày 15/9, nhân viên y tế không được đi làm và không được trả lương nếu họ không tiêm vắc xin.

Hiện 53,1% dân số Pháp đã tiêm 1 liều vắc xin và 40,6% đã điêm đầy đủ. Tuy nhiên, tỷ lệ này chưa đủ để ngăn sự lây lan của virus, đặc biệt là với biến thể Delta. Pháp hiện có số ca mắc mới trung bình hàng ngày là gần 4.000 ca.

Tại Tây Ban Nha, nhà chức trách cho biết tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 trong 2 tuần tiếp tục tăng, đạt tỷ lệ 368 ca mắc/100.000 dân, trong đó nhiều người trẻ tuổi bị mắc dịch. Tại khu vực Catalan, tất cả các hoạt động bao gồm quán bar, sẽ phải đóng cửa lúc 12:30 sáng, các cuộc tụ tập xã hội chỉ giới hạn 10 người, ăn uống tại khu vực công cộng sẽ bị cấm. Trong khi đó, hơn 30 thị trấn ở Vùng Valencia lân cận đã áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm để chống tỷ lệ mắc Covid-19 tăng cao.

Tại Hà Lan, Thủ tướng Mark Rutte thừa nhận các giới hạn chống dịch đã bị dỡ bỏ quá sớm và ông đưa ra lời xin lỗi khi số ca mắc bùng phát lên mức cao nhất trong năm. Thứ 6 tuần trước, ông Rutte đã tái áp đặt hạn chế đối với quán bar, nhà hàng và câu lạc bộ đêm nhằm dừng tỷ lệ lây nhiễm giữa người trẻ tuổi. Chỉ 2 tuần trước đó, hầu hết các lệnh phong tỏa tại quốc gia này đã được dỡ bỏ khi số ca mắc giảm xuống.

Số ca mắc Covid-19 ở Hà Lan đã tăng vọt trong những ngày gần đây, số ca mới trong ngày qua là 8.441 ca. Tổng số ca mắc ở đây là 1.736.879 ca và 17.766 ca tử vong.

Nhà khoa học trưởng của WHO Soumya Swaminathan hôm qua khuyến cáo mọi người không nên trộn và kết hợp vắc xin Covid-19 từ các nhà sản xuất khác nhau. Bà gọi đây là một “xu hướng nguy hiểm” vì có rất ít dữ liệu về tác động đến sức khỏe. “Sẽ là một tình huống hỗn loạn ở các quốc gia nếu người dân bắt đầu quyết định khi nào và ai sẽ tiêm liều thứ 2, thứ 3 và thứ 4” – bà nói.

Trong khi đó Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus của WHO cho rằng các nước giàu không nên ra lệnh tăng cường tiêm vắc xin cho những người đã tiêm trong khi các nước khác chưa có vắc xin để tiêm. Ông cho biết số ca tử vong vì Covid lại tăng lên, biến thể Delta trở nên áp đảo và nhiều nước chưa nhận đủ vắc xin để bảo vệ nhân viên y tế của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.