Thủ tướng dự lễ phát động "Năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em"

GD&TĐ - Sáng 6/3, Hội LHPN Việt Nam tổ chức Lễ phát động "Năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em", trực tuyến tại 2 điểm cầu: Quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội) và Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM). Đây cũng là hoạt động kỷ niệm 1979 năm Ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Thủ tướng dự lễ phát động "Năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em"

Dự buổi lễ tại Hà Nội có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành; đại diện các tổ chức quốc tế cùng đông đảo người dân Hà Nội và TPHCM. Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đại diện Bộ GD&ĐT tham dự lễ phát động.

Các đại biểu dự lễ phát động
Các đại biểu dự lễ phát động

3 nội dung được tập trung trong năm 2019 là: An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình - phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; An toàn cho phụ nữ và trẻ em nơi công cộng, trong trường học, nơi làm việc, ngoài xã hội, trên môi trường mạng; An toàn trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hoa hậu HHen Niê và diễn viên Quyền Linh được chọn là đại sứ cho “Năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Hoa hậu HHen Niê và diễn viên Quyền Linh đều là những tấm gương vượt lên hoàn cảnh của mình, nỗ lực trong cuộc sống, góp phần thay đổi những quan niệm trong cộng đồng. Cả hai đại sứ đều là những người có ý thức, trách nhiệm với vai trò của mình là làm sao lan tỏa thông điệp đảm bảo sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các em học sinh Thủ đô hưởng ứng lễ phát động
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các em học sinh Thủ đô hưởng ứng lễ phát động

Trong khuôn khổ Lễ phát động, còn nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như triển lãm tranh, tổ chức các gian hàng tư vấn, trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn, giới thiệu mô hình hoạt động của các cấp Hội trong các lĩnh vực.

Các đại biểu quốc tế tới dự sự kiện
Các đại biểu quốc tế tới dự sự kiện

Cũng trong buổi lễ, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục vận động nguồn lực cho phụ nữ vùng biên giới phát triển sinh kế bằng cách nhắn tin với cú pháp BC gửi 1409 để đóng góp 20.000 đồng.

Kết thúc lễ phát động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã cùng diễu hành với thông điệp Chung tay vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em, hưởng ứng năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em 2019.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.