Thủ tướng dự khánh thành tuyến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm

GD&TĐ - Dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (thuộc cao tốc Bắc - Nam) vừa chính thức khánh thành, đưa vào khai thác.

Dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (thuộc cao tốc Bắc - Nam) khánh thành và đưa vào khai thác.
Dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (thuộc cao tốc Bắc - Nam) khánh thành và đưa vào khai thác.

Chiều 18/6, Bộ GTVT phối hợp với tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khánh thành dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang – Cam Lâm, thuộc Dự án xây dựng tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Khánh thành tuyến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm.

Khánh thành tuyến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm.

Dự lễ khánh thành tuyến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương, địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành cao tốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành cao tốc.

Dự án thành phần cao tốc Nha Trang - Cam Lâm thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1 được đầu tư theo phương thức đối tác đầu tư công - tư (PPP), do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ GTVT) quản lý dự án, Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm thuộc Tập đoàn Sơn Hải làm chủ đầu tư.

Dự án cao tốc có quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng.

Dự án cao tốc có quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng.

Dự án Nha Trang - Cam Lâm có chiều dài gần 50km khởi công năm 2021, với tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng. Dự án có quy mô 4 làn xe, rộng 17m.

Trong 2 năm triển khai, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, công nhân, người lao động Tập đoàn Sơn Hải, dự án đã “về đích” vượt tiến độ hơn 3 tháng.

Dự án hoàn thành vượt tiến độ hơn 3 tháng.Dự án hoàn thành vượt tiến độ hơn 3 tháng.

Dự án hoàn thành vượt tiến độ hơn 3 tháng.

Dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm khi đưa vào sử dụng sẽ kết nối cao tốc Cam Lâm và các tuyến cao tốc khác với TP Hồ Chí Minh, góp phần rút ngắn thời gian đi lại giữa các vùng kinh tế trọng điểm, tạo điều kiện thúc đẩy nhanh sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp, phát triển du lịch dọc bờ biển các tỉnh trong khu vực; đáp ứng nhu cầu di chuyển thuận tiện của người dân trong khu vực. Đồng thời, khắc phục tình trạng ách tắc giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra trên QL1A.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị để đưa dự án cao tốc vào khai thác.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị để đưa dự án cao tốc vào khai thác.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương cán bộ, công chức, người lao động ngành Giao thông vận tải, đặc biệt là các Ban Quản lý dự án, các nhà thầu, chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn đã có quyết tâm cao, nỗ lực lớn để khắc phục các khó khăn, làm việc không quản ngày đêm, huy động đủ nguồn lực, thiết bị và máy móc, thực hiện nghiên cứu, áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật để đưa các Dự án đi vào khai thác, vận hành.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông là một khâu đột phá chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, trong đó, hành lang vận tải Bắc - Nam luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng, là trục “xương sống”, hành lang kinh tế - vận tải huyết mạch của đất nước.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ phát biểu tại Lễ khánh thành cao tốc.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ phát biểu tại Lễ khánh thành cao tốc.

Chính vì vậy, việc đưa dự án cao tốc Nha Trang – Cam lâm đi vào hoạt động có ý nghĩa lớn góp phần tạo ra sự kết nối giữa các tỉnh, các khu công nghiệp mới, khu đô thị mới.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị chính quyền địa phương, các Ban Quản lý dự án, các nhà thầu, chủ đầu tư quan tâm, chăm lo đời sống của người dân, nhất là những gia đình nhường mặt bằng cho Dự án, bảo đảm người dân có điều kiện sống ổn định, tốt hơn, nhất là sinh kế của người dân; tận dụng tối đa lợi thế của tuyến đường cao tốc để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ