Thủ tục nạp khí cho chuỗi đầu tiên của đường ống Nord Stream 2 đã hoàn tất

GD&TĐ - Thủ tục nạp khí cho chuỗi đầu tiên của đường ống Nord Stream 2 đã được hoàn tất khi chuỗi này được lấp đầy khoảng 177 triệu mét khối kỹ thuật – nhà điều hành dự án cho biết trong một tuyên bố hôm nay (18/10).

Đường ống Nord Stream 2.
Đường ống Nord Stream 2.

Theo tuyên bố trên, tính đến ngày 18/10, thủ tục nạp khí cho chuỗi đầu tiên của đường ống Nord Stream 2 đã hoàn thành. Theo kế hoạch và phù hợp với các yêu cầu thiết kế hệ thống, chuỗi đường ống đã được lấp đầy khoảng 177 triệu mét khối khí được gọi là khí kỹ thuật, đạt áp suất đủ để bắt đầu vận chuyển khí trong tương lai.

Các bước chạy thử cho chuỗi đường ống thứ 2 của Nord Stream 2 đang diễn ra.

Vào ngày 4/10, Cơ quan Năng lượng Đan Mạch cho biết Nord Stream 2 AG – nhà điều hành đường ống dân khí Nord Stream 2 – đã hoàn thành tất cả các điều kiện để vận hành Nord Stream 2. Công ty thông báo bắt đầu thủ tục nạp khí cho chuỗi đầu tiên của đường ống dẫn.

Dự án Nord Stream 2 dự kiến xây dựng 2 đường ống với tổng công suất 55 tỷ mét khối mỗi năm từ bờ biển của Nga qua Biển Baltic đến Đức.

Công việc đã bị đình chỉ vào tháng 12/2019 sau khi công ty Allseas của Thụy Sĩ từ bỏ việc đặt đường ống do các lệnh trừng phạt có thể xảy ra của Mỹ. Vào tháng 12/2020, việc xây dựng đường ống được tiếp tục và sẽ hoàn thành toàn bộ vào ngày 10/9/2021.

Việc vận hành thử đường ống dẫn khí được lên kế hoạch vào cuối năm nay. Nhà sản xuất khí đốt của Nga là Gazprom trước đó cho biết 5,6 tỷ mét khối khí đốt có thể được cung cấp qua đường ống dẫn khí Nord Stream 2 trong năm nay.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ