Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chúc mừng Sơn La có 'Thành phố học tập toàn cầu'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tối 19/3, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã dự, tặng hoa chúc mừng và trao chứng nhận "Thành phố học tập toàn cầu” cho tỉnh Sơn La.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng (thứ 2 bên trái) tặng hoa chúc mừng ngành giáo dục và thành phố Sơn La.
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng (thứ 2 bên trái) tặng hoa chúc mừng ngành giáo dục và thành phố Sơn La.

Tối 19/3, tại Quảng trường Tây Bắc (Sơn La), đã diễn ra Lễ vinh danh thành phố Sơn La được ghi danh vào mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu" của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa thuộc Liên hợp quốc (UNESCO).

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đã dự, tặng hoa chúc mừng và trao chứng nhận "Thành phố học tập toàn cầu” cho tỉnh Sơn La.

Cùng dự sự kiện này có: Bà Miki Nozawa - Trưởng Bộ phận Giáo dục, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam; các ông: Đinh Công Sỹ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Lê Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Phía tỉnh Sơn La có các ông: Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng (ngồi giữa) cùng các đại biểu dự lễ vinh danh.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng (ngồi giữa) cùng các đại biểu dự lễ vinh danh.

Ngày 14/2/2024, thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) và thành phố Hồ Chí Minh được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp quốc (UNESCO) ghi danh vào mạng lưới các “thành phố học tập toàn cầu”. Đây là thành tựu giáo dục ý nghĩa, niềm vinh dự, tự hào, niềm vui chung của thành phố và tỉnh Sơn La.

Bà Miki Nozawa trao chứng nhận thành phố Sơn La vào mạng lưới học tập toàn cầu cho Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng.

Bà Miki Nozawa trao chứng nhận thành phố Sơn La vào mạng lưới học tập toàn cầu cho Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng.

Danh hiệu “thành phố học tập toàn cầu” do UNESCO công nhận là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với nỗ lực xây dựng xã hội học tập của thành phố Sơn La. Đồng thời, thể hiện sự đánh giá cao của thế giới đối với các chính sách, cam kết, nỗ lực của Việt Nam, tỉnh Sơn La (trong đó có thành phố Sơn La) trong việc đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện, thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người, góp phần nâng cao vị thế giáo dục của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bà Miki Nozawa cho biết: Quyết định về việc phê duyệt đề án xây dựng xã hội học tập cách đây gần 20 năm (từ 2005), UNESCO rất vinh dự được sát cánh cùng các đối tác tại Việt Nam. Đồng thời, được hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy nền tảng và sáng kiến học tập suốt đời bao gồm cả việc Việt Nam tham gia tích cực vào mạng lưới thành phố học tập toàn cầu. Việc thành phố Sơn La được ghi danh, hướng tới việc thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực để tăng trưởng kinh tế xã hội công bằng và toàn diện.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng (bên trái) trao lại Chứng nhận "thành phố học tập toàn cầu" cho Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng (bên trái) trao lại Chứng nhận "thành phố học tập toàn cầu" cho Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Phát biểu tại lễ vinh danh, ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cho biết: Giáo dục là một trong những trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và chỉ đạo UBND tỉnh ban hành Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh”.

Trao tặng học bổng cho 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao tặng học bổng cho 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Đông, kết quả ngày hôm nay đã khẳng định rằng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La đã quán triệt, triển khai và vận dụng sáng tạo, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về hội nhập quốc tế, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực... vào điều kiện thực tiễn.

Nhân sự kiện này, tỉnh Sơn La đã tổ chức đợt phát động đóng góp xây dựng “Quỹ học bổng Tô Hiệu”.

Sau 5 năm hoạt động, đến nay Quỹ đã vận động và duy trì được chân quỹ trên 15 tỷ đồng, Hội đồng quản lý Quỹ đã trích tiền lãi gửi tiết kiệm trao tặng 3.416 suất học bổng hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 2,87 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.