Sơn La: Nhiều hoạt động vinh danh vào mạng lưới 'Thành phố học tập toàn cầu'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 19/3, thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) tổ chức nhiều hoạt động hướng đến lễ vinh danh "mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu" của UNESCO.

Các đại biểu tham quan gian giới thiệu sản phẩm hoạt động giáo dục STEM/STEAM.
Các đại biểu tham quan gian giới thiệu sản phẩm hoạt động giáo dục STEM/STEAM.

Thành phố Sơn La chính thức được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) ghi danh và trở thành thành viên của "mạng lưới thành phố học tập toàn cầu”. Chuẩn bị cho Lễ vinh danh (được tổ chức vào 19h30' tối ngày 19/3), ngày 19/3, thành phố Sơn La đã tổ chức khai mạc và tham quan các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, văn hóa, du lịch của địa phương; gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm hoạt động giáo dục STEM/STEAM. Bên cạnh đó, địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động như: Biểu diễn các tiết mục dân ca dân vũ, nhảy sạp, ném còn, đan lát... chào mừng lễ vinh danh.

Các đại biểu tham dự khai mạc.
Các đại biểu tham dự khai mạc.

Trong chuỗi hoạt động vinh danh, thành phố Sơn La còn tổ chức khánh thành nhà lớp học trường Mầm non Chiềng Lề; bố trí đưa các đại biểu thăm Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Sơn La; tham quan câu lạc bộ bảo tồn văn hóa các dân tộc và Trung tâm Học tập cộng đồng tại bản Mé Ban, phường Chiềng Cơi. Đồng thời, thành phố tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường Mầm non Chiềng Đen, xã Chiềng Đen…

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La (người áo trắng) cùng các đại biểu tham dự buổi khai mạc.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La (người áo trắng) cùng các đại biểu tham dự buổi khai mạc.

Ông Trần Công Chính, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sơn La cho biết: Nằm trong chuỗi sự kiện vinh danh này, thành phố đã tổ chức trưng bày 12 gian hàng. Trong đó, có 6 gian hàng trưng bày, giới thiệu thủ công mỹ nghệ văn hóa truyền thống; 6 gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm hoạt động giáo dục STEM/STEAM của các trường học trên địa bàn. Thành phố lấy hoạt động trưng bày sản phẩm STEM/STEAM là điểm nhấn nổi bật, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp giáo dục.

Các đại biểu tham quan gian giới thiệu sản phẩm hoạt động giáo dục STEM/STEAM.

Các đại biểu tham quan gian giới thiệu sản phẩm hoạt động giáo dục STEM/STEAM.

Để được công nhận “mạng lưới thành phố học tập toàn cầu”, từ năm 2020 đến nay, thành phố Sơn La đầu tư 1.440 tỷ đồng; chiếm 33,7% tổng chi ngân sách cho lĩnh vực giáo dục. Cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, trang thiết bị dạy học, hệ thống nhà văn hóa cộng đồng, các trung tâm học tập cộng đồng tại các phường, xã, tổ dân phố, bản luôn được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp.

Không gian trưng bày sách tại buổi khai mạc.

Không gian trưng bày sách tại buổi khai mạc.

Hiện nay, thành phố Sơn La 95,8% gia đình đạt danh hiệu “gia đình học tập”; 13/13 "dòng họ học tập”; 12/12 xã, phường đạt danh hiệu "cộng đồng học tập”; 51/51 đơn vị trường học đạt danh hiệu học tập; 26.154/35.756 công dân đạt danh hiệu công dân học tập...

Một số hoạt động vinh danh thành phố Sơn La vào mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu":

Các đại biểu gắn biển công trình nhà lớp học Trường Mầm non Chiềng Lề.
Các đại biểu gắn biển công trình nhà lớp học Trường Mầm non Chiềng Lề.

Học sinh nhảy sạp tại buổi khai mạc.

Học sinh nhảy sạp tại buổi khai mạc.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La hướng dẫn học sinh trò chơi ô ăn quan.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La hướng dẫn học sinh trò chơi ô ăn quan.

Người dân tham gia múa sạp.

Người dân tham gia múa sạp.

Không gian trưng bày sách.

Không gian trưng bày sách.

Học sinh giới thiệu mô hình năng lượng, phòng cháy chữa cháy với khách tham quan.

Học sinh giới thiệu mô hình năng lượng, phòng cháy chữa cháy với khách tham quan.

Mô hình nhà sàn được các em học sinh và thầy cô giáo trang trí, trưng bày.

Mô hình nhà sàn được các em học sinh và thầy cô giáo trang trí, trưng bày.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm nông sản.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm nông sản.

Gian hàng trưng bày đồ thủ công mỹ nghệ tại buổi khai mạc "mạng lưới thành phố học tập toàn cầu”.

Gian hàng trưng bày đồ thủ công mỹ nghệ tại buổi khai mạc "mạng lưới thành phố học tập toàn cầu”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ