Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng biểu dương sự chủ động của Trường ĐH Cần Thơ

GD&TĐ - Chiều 3/6, tại buổi làm việc với Trường ĐH Cần Thơ, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao sự nỗ lực của trường. Trong bối cảnh dịch bệnh nhà trường đã chủ động sáng tạo trong triển khai các dự án.

Quang cảnh buổi làm việc của Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng tại Trường Đại học Cần Thơ.
Quang cảnh buổi làm việc của Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng tại Trường Đại học Cần Thơ.

Báo cáo tình hình thực hiện Dự án "Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ", PGS.TS Trần Trung Tính - Phó Hiệu trưởng cho biết Dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản với tổng vốn đầu tư 105,9 triệu USD, triển khai thực hiện trong vòng 7 năm (2015 - 2022). 

Dự án bao gồm 5 hợp phần chính đã cơ bản hoàn thành, gồm  phát triển nguồn nhân lực,  thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, dịch vụ tư vấn.

Trong đó, hợp phần phát triển nguồn nhân lực tính đến 30/4 đã có 32/36 giảng viên tốt nghiệp chương trình tiến sĩ, 9/9 viên chức tốt nghiệp chương trình thạc sĩ và 53/91 giảng viên hoàn thành chương trình nghiên cứu ngắn hạn.

Tất cả 36 chương trình nghiên cứu trong hợp phần thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học đã hoàn thành thủ tục nghiệm thu theo đúng kế hoạch. 

Ông Hirano Koji , đại diện nhà thầu dự án chia sẻ tại cuộc họp.
Ông Hirano Koji , đại diện nhà thầu dự án chia sẻ tại cuộc họp.

Cùng tham dự buổi làm việc có ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất; ông Đinh Minh Tùng – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và các chuyên viên thuộc Cục Cơ sở vật chất, Vụ Kế hoạch – Tài chính. Về phía Trường Đại học Cần Thơ có GS.TS Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng, PGS.TS Nguyễn Hiếu Trung - Phó Hiệu trưởng, PGS. TS Trần Trung Tính - Phó Hiệu trưởng và ông Hirano Koji – Đại diện nhà thầu dự án cùng các phòng, ban chức năng.

Đối với hợp phần xây dựng cơ sở vật chất có 4 hạng mục công trình được đầu tư xây dựng, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng Trại giống thủy sản và Hệ thống nhà lưới nông nghiệp.

Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 nên hạng mục Toà nhà Phòng thí nghiệm công nghệ cao, Khu phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu và hai trong số 3 gói thầu hợp phần đầu tư trang thiết bị bị chậm tiến độ. Hiện các hạng mục đang được tiến hành thi công hoàn thiện và lắp đặt thiết bị.

Qua báo cáo tiến độ triển khai, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết rất yên tâm về các dự án, đồng thời ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, đảng uỷ Trường ĐH Cần Thơ.

Trong quá trình thực hiện, nhà trường đã có giải pháp hết sức chủ động sáng tạo trong bối cảnh dịch bệnh. Từ khâu lựa chọn nhà thầu đến khâu tổ chức triển khai thi công đã đảm bảo tiến độ, không kéo dài, không đội vốn mà còn tiết kiệm vốn.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao sự cố gắng của tập thể lãnh đạo, đảng uỷ Trường ĐH Cần Thơ.
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao sự  cố gắng của tập thể lãnh đạo, đảng uỷ Trường ĐH Cần Thơ.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng cũng nêu những thuận lợi và khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện dự án xây dựng, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn tại Trường Đại học Cần Thơ.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị trong thời gian tới nhà trường chỉ đạo nhà thầu bố trí nhân công, trang thiết bị, nguyên vật liệu, tổ chức triển khai hết sức khoa học, đảm bảo mốc thời gian, không vì tiến độ mà làm ẩu, không đảm bảo chất lượng.

Đồng thời lưu ý nhà trường cần có kế hoạch trong công tác giải ngân, thực hiện nghiêm túc kiến nghị kiểm toán và các ý kiến chỉ đạo của Bộ GD&ĐT; xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm các tổ chức cá nhân của việc huỷ vốn, trả vốn và giải ngân chậm.

GS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của thứ trưởng.
GS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của thứ trưởng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của thứ trưởng, GS.TS Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng cho biết Trường ĐH Cần Thơ đã cố gắng làm hết mình. Những vấn đề đề nghị của Thứ trưởng, nhà trường ghi nhận và sẽ triển khai ngay trong thời gian tới. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các xạ thủ phòng không Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới 93.

Tham nhũng khiến binh sĩ vỡ trận?

GD&TĐ - Theo chuyên gia Vadim Kozyulin, nạn tham nhũng đang đẩy nhanh cuộc rút lui của quân đội Ukraine hơn là tình trạng thiếu vũ khí hiện nay.