Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng kiểm tra, khảo sát dự án xây dựng tại Trường ĐH Kiên Giang

GD&TĐ - Ngày 2/6, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng và đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến kiểm tra, khảo sát công tác thực hiện dự án xây dựng, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn tại Trường Đại học Kiên Giang

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc với Trường ĐH Kiên Giang
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc với Trường ĐH Kiên Giang

Cùng tham dự có ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất; ông Đinh Minh Tùng – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và các chuyên viên thuộc  Cục Cơ sở vật chất, Vụ Kế hoạch – Tài chính.

Về phía Trường Đại học Kiên Giang có TS. Nguyễn Tuấn Khanh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Đặng Thanh Sơn - Chủ tịch Hội đồng trường, PGS. TS. Thái Thành Lượm – Nguyên Hiệu trưởng và thành viên Ban Giám hiệu, các phòng, ban chức năng.

Đoàn làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trực tiếp đến các công trình, hạng mục đã và đang xây dựng tại Trường Đại học Kiên Giang khảo sát thực tế. Đồng thời nghe nhà trường báo cáo tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Kiên Giang của Trường Đại học Nha Trang, nay là Trường Đại học Kiên Giang.

Đây là dự án xây dựng thuộc nhóm A với tổng mức đầu tư hơn 1.223 tỷ đồng, có mặt bằng rộng 54ha, xây dựng từ năm 2008 đến nay, cơ bản hoàn thành các hạng mục chính với tiến độ hoàn thành giải ngân vốn của dự án đạt 93%; một số hạng mục còn lại đang được triển khai thực hiện.

Đoàn làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo khảo sát các công trình, nhà học tại Trường Đại học Kiên Giang.

Đoàn làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo khảo sát các công trình, nhà học tại Trường Đại học Kiên Giang.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng và chia sẻ tinh thần nỗ lực của tập thể lãnh đạo, quản lý – quản trị, các phòng, ban, khoa, tổ đã vượt qua khó khăn trong giai đoạn xây dựng, thành lập Trường; chuẩn bị hạ tầng, thu hút đội ngũ, chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ nhà giáo.

Thời gian qua, Trường Đại học Kiên Giang nhận được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, Nhà nước và Bộ Giáo dục & Đào tạo tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai, xây dựng cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, tạo nền móng phát triển.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng và đoàn làm việc trồng cây lưu niệm tại Trường ĐH Kiên Giang.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng và đoàn làm việc trồng cây lưu niệm tại Trường ĐH Kiên Giang.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng chỉ đạo, trong thời gian tới nhà trường cần tập trung tăng cường công tác quản lý – quản trị, quyết toán các công trình đã hoàn thành; giải ngân vốn theo kế hoạch; chuẩn bị, bổ sung hồ sơ xây dựng kế hoạch cụ thể theo tiến độ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/6. Khẩn trương hoàn thành các nội dung theo văn bản chỉ đạo của Bộ về việc thực hiện về quản lý đầu tư.

Đồng thời chỉ đạo Nhà trường tiếp tục xây dựng mối quan hệ với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, chính quyền các cấp để nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ từ tỉnh hơn nữa; xây dựng khuôn viên xanh, sạch, đẹp; đoàn kết, chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ hàng năm, ngày càng lớn mạnh thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao, nâng cao chất lượng đào tạo.

“Đoàn làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận và xem xét các kiến nghị của Trường Đại học Kiên Giang, trong đó có chủ trương về công trình hạng mục hàng rào bảo vệ trong thời gian tới” - Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.

TS. Nguyễn Tuấn Khanh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang phát biểu tiếp thu ý kiến từ Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng.
TS. Nguyễn Tuấn Khanh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang phát biểu tiếp thu ý kiến từ Thứ trưởng  Phạm Ngọc Thưởng.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, TS. Nguyễn Tuấn Khanh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang trân trọng cám ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng và đoàn công tác đã dành thời gian làm việc, hỗ trợ và đồng hành cùng Trường Đại học Kiên Giang tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng để có những bước phát triển mới.

TS Nguyễn Tuấn Khanh cho biết, thời gian qua tập thể Trường Đại học Kiên Giang đã đoàn kết, đồng thuận, cụ thể hóa bằng hành động, chỉ tiêu, tuyển sinh, cơ sở vật chất đáp ứng cơ bản trong việc giảng dạy, nghiên cứu, học tập. Năm 2021, Trường tuyển sinh hơn 1.330 sinh viên, phấn đấu năm 2022 tuyển sinh đạt chỉ tiêu 1.520 sinh viên; thực hiện chiến lược đến năm 2025 quy mô đào tạo đạt 7.500 sinh viên.

“Mong rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành Trung ương, địa phương, dự án xây dựng Trường Đại học Kiên Giang sớm hoàn thành các công trình, hạ tầng còn dang dở; bổ sung thêm vốn để khởi công xây dựng cổng và hàng rào toàn khuôn viên” - TS. Nguyễn Tuấn Khanh nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ