Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc kiểm tra thi tại thành phố Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Sáng nay (7/7), đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT 2021 tại TPHCM.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc  (phải) trao đổi với  ông Nguyễn Tấn Tài- Trưởng điểm thi Trường THPT Trưng Vương.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc (phải) trao đổi với ông Nguyễn Tấn Tài- Trưởng điểm thi Trường THPT Trưng Vương.

Tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc và đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm hỏi động viên thí sinh, các bộ làm công tác thi tại các điểm thi Trường THPT Trưng Vương (Q.1), Trường THPT Giồng Ông Tố (TP Thủ Đức).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc (giữa) trao đổi với ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM và ông Phương Thanh Vũ - Phó điểm thi Trường THPT Giồng Ông Tố (TP Thủ Đức).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc (giữa) trao đổi với ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM và ông Phương Thanh Vũ - Phó điểm thi Trường THPT Giồng Ông Tố (TP Thủ Đức).

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Tấn Tài- Trưởng điểm thi Trường THPT Trưng Vương thông tin, điểm thi này có 635 thí sinh với 29 phòng thi và 113 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ.

Tại điểm thi, có 20 thí sinh nằm trong diện khu phong tỏa, F1, F2 sẽ thi vào đợt 2 và 1 giám thị do chưa làm test covid nên cũng được thay bằng người khác.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc và đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị  thi tốt nghiệp THPT 2021 của TPHCM trong điều kiện dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp.

“Lối vào khu vực điểm thi được kiểm soát bởi 2 chốt gác phía ngoài đường, đồng thời, thí sinh khi vào điểm thi thì lên thẳng phòng thi chứ không phải xếp hàng… để giữ khoảng cách nên rất an toàn” , Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhận định.

Điểm thi Trường THPT Giồng Ông Tố (TP Thủ Đức) đang làm thủ tục mở đề thi.

Điểm thi Trường THPT Giồng Ông Tố (TP Thủ Đức) đang làm thủ tục mở đề thi.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng lưu ý địa phương trong thời gian còn lại cần tập trung vào các vấn đề như: Công tác coi thi, chấm thi; Xử lý bất thường trong coi thi, chấm thi; Phòng chống gian lận thi cử, đảm bảo an ninh, an toàn; Truyền thông trong kỳ thi; Đảm bảo các công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế và chỉ đạo của Bộ GD&ĐT…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc (trái) hỏi thăm cán bộ phụ trách vệ sinh sát khuẩn tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc (trái) hỏi thăm cán bộ phụ trách vệ sinh sát khuẩn tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương.

“Bối cảnh dịch Covid-19 tại TPHCM cùng các tỉnh lân cận đang có những biến phức tạp và thời tiết có thể xuất hiện mưa bão. Vì thế ngoài việc xây dựng các phương án bảo đảm an toàn về sức khỏe, phòng chống thiên tai, điểm thi cần nêu cao cảnh giác, tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; cán bộ coi thi cần nghiêm túc thực hiện đúng Quy chế thi. Đồng thời, cần quán triệt quan điểm là đã thi thì phải an toàn…” ,Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh.

Theo ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, TPHCM có  89.275 thí sinh đăng kí dự thi. Trong đó có 95% thí sinh dự thi đợt 1 với 155 điểm thi và hơn 17.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ban chỉ đạo kỳ thi tại TPHCM đã triển khai rất nhiều biện pháp, phương án để đảm bảo phòng dịch tại các điểm thi.

Cụ thể như xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi, toàn bộ thí sinh dự thi. Mỗi điểm thi bố trí nhân viên y tế trực và 2 phòng thi dự phòng để xử lý các trường hợp có biểu hiện bệnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại TPHCM diễn ra theo đúng lịch thi của Bộ GD&ĐT, từ ngày 6 đến 9/7. Trong đó, ngày 6/7  tập trung  rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị cho kỳ thi; ngày 7 và 8/7 là 2 ngày thi chính thức; còn ngày 9/7 là ngày thi dự phòng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ