Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra nhẹ nhàng, nghiêm túc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Sáng 7/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại điểm thi Trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội). Cùng đi với đoàn kiểm tra có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ và đoàn công tác kiểm tra việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội).
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ và đoàn công tác kiểm tra việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội).

Báo cáo với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và đoàn công tác, cô Vũ Thị Xuân Dung - Trưởng điểm thi Trường THCS Nghĩa Tân khẳng định: Kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày càng nhẹ nhàng, thuận lợi cho thí sinh; các quy định cũng ngày một chặt chẽ, rõ ràng trách nhiệm tới từng cán bộ coi thi. Buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của TP Hà Nội nói riêng và các địa phương trên cả nước nói chung, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh; Kỳ thi diễn ra nhẹ nhàng, nghiêm túc; tạo hiệu ứng tích cực với phụ huynh, học sinh và dư luận xã hội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói chuyện với phụ huynh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói chuyện với phụ huynh.

Phó Thủ tướng viện dẫn, tại điểm thi Trường THCS Nghĩa Tân, thí sinh nghiêm túc làm bài. Cán bộ làm nhiệm vụ thi và thí sinh nghiêm chỉnh chấp hành Quy chế thi, đảm bảo trung thực, khách quan. Kết quả kỳ thi là căn cứ quan trọng để các cơ sở giáo dục đại học xét tuyển.

Nhấn mạnh, các điểm thi cần nghiêm túc triển khai biện pháp bảo đảm nghiêm cẩn trường thi, Phó Thủ tướng đồng thời lưu ý: Các điểm thi cần tạo điều kiện tối đa cho thí sinh. Giám thị nhắc nhở thí sinh nhiều lần về việc không được mang những thiết bị, vật dụng không được phép mang vào phòng thi. Với những trường hợp vi phạm Quy chế thi cần xem xét kỹ càng, có biện pháp xử lý phù hợp, tránh để thí sinh thiệt thòi vì những lỗi không đáng có.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ và đoàn công tác động viên cán bộ làm thi tại điểm thi Trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ và đoàn công tác động viên cán bộ làm thi tại điểm thi Trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội).

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới Bộ GD&ĐT cần tiếp tục đổi mới, làm phong phú ngân hàng đề thi, bảo đảm đánh giá được chất lượng giáo dục phổ thông và đáp ứng yêu cầu phân hoá cho các trường đại học, cao đẳng làm căn cứ xét tuyển.

Phó Chủ UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT của TP- cho biết: Tới đây, thành phố sẽ tiến hành đánh giá, đề xuất từng bước để có thể tổ chức thi trên máy tính; trước mắt thí điểm ở một số khu vực có điều kiện và tổ chức kết hợp với thi trực tiếp.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ và đoàn công tác động viên thí sinh sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ và đoàn công tác động viên thí sinh sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ thông tin: Cả nước có 63 Hội đồng thi, gồm hơn 2.200 điểm thi, với gần 43.300 phòng thi. Tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi ngày 6/7 là hơn 989.000 em, đạt tỷ lệ 98,75% so với số đăng ký dự thi. Trong đó, có 38 thí sinh thuộc diện F0.

Buổi thi môn Ngữ văn sáng nay diễn ra an toàn, nghiêm túc, trường thi nghiêm cẩn. Cán bộ tham gia làm nhiệm vụ kỳ thi thực hiện đúng quy chế. Thứ trưởng yêu cầu, tất cả điểm thi không chủ quan trong các buổi thi tiếp theo. “Đây là kỳ thi quan trọng. Cả xã hội tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Hy vọng các em sẽ đạt được kết quả cao nhất” - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ mong muốn.

Theo bà Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, địa phương có 181 điểm thi, với trên 6.000 thí sinh. Trong đó, điểm thi Trường THCS Nghĩa Tân có số thí sinh tham dự đông nhất (814 thí sinh) dự thi ở 36 phòng thi. Điểm thi đã bố trí cho phụ huynh chờ con ở Trường Tiểu học Nghĩa Tân, tránh tụ tập đông người, gây ùn tắc giao thông. Các phòng chờ thông thoáng.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.