Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác chấm thi tại Thanh Hóa: Đẩy nhanh tiến độ nhưng phải lưu ý chất lượng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Kiểm tra công tác chấm thi tốt nghiệp THPT tại Thanh Hóa ngày 16/7, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ lưu ý, cần đẩy nhanh tiến độ nhưng phải lưu ý đến chất lượng và tránh tình trạng chấm sót hoặc cộng nhầm điểm cho thí sinh.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Thanh Hóa.
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Thanh Hóa.

Dự kiến hoàn thành công tác chấm thi trước ngày 23/7

Báo cáo với đoàn công tác của Bộ GD&ĐT tại khu vực chấm thi đặt ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa, PGS.TS Trần Văn Thức – Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Thanh Hóa có hơn 37.000 thí sinh (TS) đăng ký dự thi (ĐKDT) ở 74 điểm thi với 1.626 phòng thi.

Trong số các điểm thi, có 21 điểm thi thuộc các huyện miền núi, với 3 điểm thi xa nhất cách trung tâm TP Thanh Hóa hơn 200km, gồm: Trường THPT Mường Lát, THPT Quan Sơn và Trường THPT Quan Hóa.

Để đảm bảo kỳ thi an toàn, minh bạch và khách quan, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã điều động hơn 5.700 người tham gia, gồm cán bộ coi thi, giám sát và lực lượng công an, quân đội…

Hội đồng thi đã chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, văn phòng phẩm cho việc chấm thi theo quy chế. Việc tổ chức làm phách bài thi tự luận và khu vực chấm thi tại hai nơi tách biệt.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng bố trí phòng làm việc cho Ban chấm thi trắc nghiệm và tự luận. Cùng với đó có phòng làm việc của Thanh tra, kiểm tra Sở; phòng làm việc cho đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT…

PGS.TS Trần Văn Thức – Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

PGS.TS Trần Văn Thức – Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Các phòng chứa bài thi, chấm bài thi, chấm kiểm tra… đều có camera an ninh giám sát ghi hình. Phòng bảo quản bài thi, thùng đựng bài thi đảm bảo an toàn, được khóa chắc chắn và niêm phong cẩn thận với sự giám sát, bảo vệ của cán bộ công an.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng bố trí Ban làm phách bài thi tự luận gồm 44 người. Trong đó, Trưởng ban là một lãnh đạo phòng Giáo dục trung học. Ban chấm bài thi tự luận gồm 320 người, Trưởng ban là Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó chủ tịch Hội đồng thi.

Trong khi đó, Ban chấm thi trắc nghiệm gồm 45 người. Trưởng ban là Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó chủ tịch Hội đồng thi.

Về công tác tổ chức chấm thi, theo báo cáo của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, việc làm phách bài thi tự luận diễn ra từ 7h30 ngày 10/7 tại khu vực nhà B, Sở GD&ĐT Thanh Hóa. Công tác chấm bài thi tự luận bắt đầu từ 7h30 ngày 12/7 và hoàn thành trước ngày 22/7 tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa.

Theo kế hoạch, từ ngày 16/7 đến ngày 18/7, Sở GD&ĐT Thanh Hóa sẽ thống nhất điểm bài thi, lên điểm vào Biểu số 4. Từ ngày 19-21/7, nhập điểm bài thi tự luận và thực hiện nhập điểm bài thi theo 2 vòng độc lập.

Công tác chấm bài thi trắc nghiệm dự kiến hoàn thành trước ngày 22/7, đảm bảo hoàn thành chấm thi trước ngày 23/7 và công bố kết quả thi ngày 24/7, theo lịch của Bộ GD&ĐT.

Trao đổi với Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, đại diện ngành GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết, công tác chấm thi tốt nghiệp THPT tại Thanh Hóa được tiến hành đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, chặt chẽ; đã hoàn thành chấm thi 2 vòng độc lập.

Tuy nhiên, do Thanh Hóa có số lượng thí sinh dự thi đông nên quá trình chấm thi trắc nghiệm ở khâu quét ảnh, xuất đĩa dữ liệu tốn nhiều thời gian. Vì vậy, Ban chấm thi trắc nghiệm đã lập kế hoạch tăng cường bổ sung thêm một buổi tối.

Tăng cường bảo mật thông tin, phát ngôn liên quan đến bài thi

Qua kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã ghi nhận công tác tổ chức chấm thi chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ với sự giám sát nghiêm ngặt của cán bộ công an; vấn đề an ninh – an toàn được đảm bảo, bám sát quy chế của Bộ GD&ĐT.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức chấm thi tại Thanh Hóa.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức chấm thi tại Thanh Hóa.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ lưu ý, ngành GD-ĐT Thanh Hóa cần tăng cường thêm về cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác chấm thi.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Thanh Hóa là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông, vì vậy cần lập nhiều kịch bản để công tác chấm thi diễn ra nhẹ nhàng nhưng vẫn chặt chẽ, đảm bảo đúng tiến độ. Đặc biệt, ở vòng tổ chức thống nhất điểm bài thi, cần có sự thống nhất chặt chẽ, tránh tình trạng thỏa hiệp.

“Cần đẩy nhanh tiến độ, nhưng phải lưu ý đến chất lượng. Trong trường hợp cần thiết, ngành GD-ĐT Thanh Hóa có thể cân nhắc tăng cường thêm máy để nhập điểm, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu, tiến độ”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cũng đề nghị cần lưu ý đến những vấn đề sai sót. Tuyệt đối tránh tình trạng chấm sót hoặc cộng nhầm điểm cho thí sinh. Ngoài ra, giáo viên cần tăng cường bảo mật thông tin, phát ngôn liên quan đến bài thi. Không thông tin thất thiệt gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Tiếp thu ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa Trần Văn Thức cho biết, sẽ quán triệt thực hiện nghiêm túc trong những ngày còn lại. Ông Thức cũng hy vọng, ngành GD-ĐT Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự quan tâm từ Bộ GD&ĐT để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.