Thứ trưởng Ngô Thị Minh kiểm tra thi tốt nghiệp THPT tại Hòa Bình

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 28/6, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Tp. Hoà Bình.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh (đứng giữa) làm việc với lãnh đạo tỉnh Hoà Bình và Hội đồng coi thi.
Thứ trưởng Ngô Thị Minh (đứng giữa) làm việc với lãnh đạo tỉnh Hoà Bình và Hội đồng coi thi.

Chiều 28/6, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 do bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tại thành phố Hòa Bình (Hoà Bình).

Tiếp và làm việc với đoàn có: Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình; bà Đinh Thị Hương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hoà Bình, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh.

Tại TP. Hoà Bình là địa bàn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất so với các huyện trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Các điểm thi đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương. Công tác giới thiệu, bố trí, sắp xếp nhân sự tham gia các khâu của kỳ thi được thực hiện theo đúng nội dung các công văn hướng dẫn.

TP. Hòa Bình có trên 2.200 thí sinh đăng ký dự thi tại 7 điểm thi, tổng số 97 phòng thi. Tổng hợp từ 7 điểm thi trong ngày 28/6: Môn Ngữ văn có 2.215 thí sinh dự thi, 7 thí sinh vắng thi; môn Toán có 2.213 thí sinh dự thi, 8 thí sinh vắng thi.

Đoàn đã kiểm tra công tác tổ chức coi thi tại 2 điểm thi: Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ và THPT Kỳ Sơn. Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao 2 điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc...

Thứ trưởng Ngô Thị Minh (thứ 3 từ trái sang) cùng đoàn công tác kiểm tra tại Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh (thứ 3 từ trái sang) cùng đoàn công tác kiểm tra tại Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh đã khích lệ tinh thần và động viên cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại các điểm thi. Thứ trưởng yêu cầu, sở và các lực lượng chức năng cần tập trung tăng cường kiểm tra, rà soát trong việc tổ chức thi cử. Kiên quyết không để xảy ra sai sót trong các khâu coi thi, bảo quản và vận chuyển bài thi.

Qua kiểm tra tình hình thực tế tại 2 điểm thi, Thứ trưởng cũng ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao cùng nỗ lực đồng bộ của tỉnh Hoà Bình, các đơn vị nhà trường đã chú trọng đến công tác tổ chức kỳ thi. Các điểm thi đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện, đảm bảo kỳ thi được tổ chức đúng lịch và đúng quy chế.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh Hòa Bình tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, trong ngày thi tiếp theo (29/6) không được chủ quan, lơ là công tác tổ chức thi. Cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động và thích ứng linh hoạt trong mọi tình huống có thể xảy ra, động viên tinh thần cho thí sinh. Qua đó, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, sẵn sàng giúp đỡ các thí sinh dự thi tốt nghiệp; quyết tâm cùng cả nước tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu, tỉnh Hoà Bình thực hiện đầy đủ các văn bản của Bộ liên quan đến kỳ thi. Trong đó, chú trọng và quán triệt, hướng dẫn quy chế thi cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Tiếp tục quan tâm đến việc đi lại của thí sinh trong những ngày dự thi, nhất là đối với các em học sinh ở xa nhà, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tuyệt đối không để cho các em phải bỏ thi.

Trong ngày 28/6, kết thúc 2 môn thi, đa số các em học sinh đều đánh giá chung là tự tin làm bài tốt.

Trong ngày 28/6, kết thúc 2 môn thi, đa số các em học sinh đều đánh giá chung là tự tin làm bài tốt.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và đoàn công tác của Bộ GD&ĐT, bà Đinh Thị Hương cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh có 9.690 thí sinh đăng ký dự thi. Sở GD&ĐT quyết định thành lập 37 điểm thi, 442 phòng thi. Đến thời điểm này, các điểm thi và lực lượng liên quan đã hoàn thành khối lượng công việc lớn với tinh thần trách nhiệm cao. Mọi khâu trong công tác chuẩn bị đã được rà soát và đảm đúng kế hoạch và lộ trình đặt ra.

Theo bà Hương, riêng về chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện phục vụ kỳ thi, Sở đã phối hợp với các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện và bố trí đầy đủ các cơ sở vật chất, như: Phòng thi; phòng chờ; phòng bảo quản đề và bài thi; phòng cất giữ các thiết bị điện tử không được phép sử dụng; địa điểm bảo quản vật dụng bị cấm mang vào phòng thi, các văn phòng phẩm, ấn phẩm phục vụ thi… Đặc biệt, các điểm thi đều bố trí máy phát điện phòng trường hợp mất điện, chủ động xây dựng các phương án dự phòng để ứng phó với tình huống bất thường do dịch bệnh hoặc thời tiết cực đoan có thể xảy ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiểu lầm là một trong những nguyên nhân chính hủy hoại hôn nhân. (Ảnh: ITN).

'Kẻ thù giấu mặt' phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - Hôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.