Thứ trưởng Ngô Thị Minh dự khai giảng cùng thầy trò Trường THCS Ngô Sỹ Liên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 5/9, Trường THCS Ngô Sỹ Liên (Hà Nội) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh đã tới dự.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh (Thứ hai từ trái qua) chúc mừng năm học mới thầy trò Trường THCS Ngô Sỹ Liên (Hà Nội).
Thứ trưởng Ngô Thị Minh (Thứ hai từ trái qua) chúc mừng năm học mới thầy trò Trường THCS Ngô Sỹ Liên (Hà Nội).

Cùng dự lễ khai giảng có bà Audrey Azoulay, Tổng giám đốc tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO); ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội… cùng đại biểu, lãnh đạo thuộc tổ chức UNESCO, Bộ GD&ĐT, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội.

Thầy và trò Trường THCS Ngô Sỹ Liên rộn ràng đón năm học mới

Thầy và trò Trường THCS Ngô Sỹ Liên rộn ràng đón năm học mới

Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hoàn Kiếm- Hà Nội) là một trong những ngôi trường được lựa chọn tham gia dự án “Giáo dục vì sự phát triển bền vững” của mạng lưới trường học kết nối UNESCO. Trường luôn quan tâm và hướng tới mục tiêu đảm bảo một nền giáo dục hòa nhập, bình đẳng, chất lượng và cơ hội học tập suốt đời cho các thế hệ học trò.

Nhà trường nỗ lực để thực sự là một cộng đồng trách nhiệm, với mục tiêu nuôi dưỡng và giúp phát huy mọi tiềm năng ở mỗi học sinh, chung tay với các cấp, các ngành để quan tâm và giảm thiểu tác động tiêu cực của làn sóng Covid-19 lên trẻ em – đối tượng dễ bị tổn thương và chịu những thách thức lớn nhất từ đại dịch...

Đoàn đại biểu dự lễ khai giảng cùng chụp ảnh với thầy trò Trường THCS Ngô Sỹ Liên

Đoàn đại biểu dự lễ khai giảng cùng chụp ảnh với thầy trò Trường THCS Ngô Sỹ Liên

Cô Phạm Thu Hà, Hiệu trưởng cũng cho biết: Năm học vừa qua, thầy và trò nhà trường đã đạt được những bước chuyển mình quan trọng, vượt qua thách thức của đại dịch Covid-19 và gặt hái những thành tích đáng tự hào. Bài học lớn nhất mà thầy trò học được từ những gì đã qua chính là khả năng vô hạn của con người khi đối mặt với khó khăn thử thách...

Vì vậy, toàn trường sẽ bắt đầu năm học mới với những hy vọng và ước mơ “dù bị giới hạn đến đâu sẽ nỗ lực hết mình để đạt được điều khát khao vươn tới”. Không quá quan tâm tới thứ hạng, điều quan trọng nhất là vị trí của ta so với chính mình của ngày hôm qua.

Năm học vừa qua, mỗi thầy cô, học sinh đều xứng đáng được tôn vinh khi học tập chăm chỉ và cống hiến hết mình. Mong rằng điều này sẽ trở thành nguồn cảm hứng nhắc nhở mỗi thầy cô, học trò cùng nhau quyết tâm đạt được những mục tiêu đáng tự hào hơn nữa dưới ngôi trường mang tên danh nhân văn hóa, nhà Sử học Ngô Sĩ Liên với bề dày hơn 100 năm lịch sử...

Bà Audrey Azoulay đánh trống khai giảng.

Bà Audrey Azoulay đánh trống khai giảng.

Trao đổi với thầy trò nhà trường, bà Audrey Azoulay bày tỏ niềm vui khi có mặt tại lễ khai giảng của Trường THCS Ngô Sỹ Liên, đồng thời đánh giá cao Việt Nam về sự quan tâm, coi trọng dành cho giáo dục.

Theo bà Audrey Azoulay, khai giảng năm trước do dịch bệnh bùng phát đã khiến hơn 1,5 tỷ học sinh trên thế giới không thể đến trường. Năm học này, giáo viên học sinh đã được khai giảng, dạy và học tập trực tiếp tại trường. Điều đó cho thấy học đường là “báu vật” của tất cả giáo viên, học sinh.

Đồng thời chúc mừng Việt Nam nói chung, ngành giáo dục nói riêng đã vượt qua khó khăn, thách thức của dịch bệnh. Điều đó cho thấy, đã có sự nỗ lực rất lớn trong dạy và học, đặc biệt là giáo dục các vấn đề “nóng” của thế kỷ 21 như khí hậu, môi trường...

Bà Audrey Azoulay trò chuyện cùng thầy trò Trường THCS Ngô Sỹ Liên.
Bà Audrey Azoulay trò chuyện cùng thầy trò Trường THCS Ngô Sỹ Liên.

Tại lễ khai giảng Thứ trưởng Ngô Thị Minh đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm tới toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường để chúc mừng một năm học mới bắt đầu với những hy vọng, mục tiêu, kết quả mới...

Thứ trưởng Ngô Thị Minh cùng bà Audrey Azoulay, Tổng giám đốc UNESCO và đại biểu, lãnh đạo thuộc tổ chức UNESCO, Bộ GD&ĐT, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội... đã cùng thăm quan phòng truyền thống nhà trường; trao đổi thân mật với giáo viên, học sinh...

Thăm phòng truyền thống Trường THCS Ngô Sỹ Liên

Thăm phòng truyền thống Trường THCS Ngô Sỹ Liên

Bà Phạm Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Sỹ Liên thay mặt giáo viên, học sinh toàn trường gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe, thành công đến đoàn đại biểu đã cùng dự và chung vui với thầy trò trong buổi lễ khai giảng đầy ý nghĩa.

Năm học 2022-2023, Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên có 53 lớp, hơn 120 cán bộ, giáo viên và hơn 2.000 học sinh. Thầy và trò nhà trường quyết tâm cộng đồng trách nhiệm với mục tiêu nuôi dưỡng và giúp phát huy mọi tiềm năng ở mỗi học sinh, đạt được nhiều mục tiêu đáng tự hào hơn nữa để xứng đáng với ngôi trường mang tên danh nhân văn hóa, nhà sử học Ngô Sĩ Liên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.