Thủ quỹ xã tham ô hơn 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn đi làm “ô sin“

Một thủ quỹ kiêm Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã vừa bị bắt sau 5 năm đổi tên, bỏ trốn đi làm "ô sin" tận miền Nam hòng trốn án truy nã.

Thủ quỹ xã tham ô hơn 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn đi làm “ô sin“

Thượng tá Phạm Tài - Phó trưởng Công an huyện Can Lộc – Hà Tĩnh cho biết, sau quá trình điều tra xác minh, Công an huyện vừa bắt đối tượng truy nã Võ Thị Huệ (SN 1959, ở xóm Làng Khang, xã Thuần Thiện, Can Lộc) khi đang lẩn trốn tại TP. Vũng Tàu.

Đối tượng Võ Thị Huệ

Trước đó, từ tháng 10/2005 – 6/2010, Huệ là thủ quỹ UBND xã Thuần Thiện, kiêm Phó chủ tịch Hội Phụ nữ xã, đã lợi dụng chiếm đoạt số tiền 1,097 tỷ đồng từ các khoản bán đấu thầu đất, tiền thu ngân sách, các nguồn lệ phí khác của UBND xã Thuần Thiện rồi bỏ trốn.

Công an huyện Can Lộc vào cuộc điều tra, ngày 1/8/2010, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Huệ về tội “Tham ô tài sản”. Lúc này Huệ bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc.

Sau một thời gian dài điều tra, Công an huyện Can Lộc đã xác minh Võ Thị Huệ đã đổi tên là Nguyễn Thị Hồng, làm "ô sin" giúp việc cho nhiều gia đình tại các tỉnh phía Nam.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 12/3/2015, Công an huyện Can Lộc đã bắt đối tượng Võ Thị Huệ tại phường Lê Lợi, TP. Vũng Tàu.

Sau khi bị bắt, Võ Thị Huệ đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.

Theo VOV News

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.