Thủ quân Việt Nam bám đuổi sát cầu thủ Indonesia

GD&TĐ - Thủ quân của đội tuyển Việt Nam được đề cử cho bình chọn ‘Hậu vệ xuất sắc nhất vòng bảng AFF Cup 2020’ nhưng đang xếp sau hậu vệ của Thái Lan.

Quế Ngọc Hải được đề cử hậu vệ hay nhất vòng bảng AFF Cup 2020.
Quế Ngọc Hải được đề cử hậu vệ hay nhất vòng bảng AFF Cup 2020.

Việt Nam sở hữu hàng hậu vệ mạnh tại giải đấu đang diễn ra trên đất Singapore. Chính vì thế, trải qua 4 trận vòng bảng các ‘Chiến binh Sao vàng’ chưa để thủng lưới bàn nào.

“Quế Ngọc Hải có lẽ chơi tốt hơn cả trong hàng hậu vệ chứ danh của đội tuyển Việt Nam”, trang web chính thức của Ban tổ chức AFF Cup 2020 nhận xét: “Thủ quân của ‘Rồng Vàng’ mạnh mẽ trong các pha tranh chấp bóng bổng, chọn và đọc tình huống tốt cũng như lợi hại ở các đường phất bóng dài”.

Thái Lan, đối thủ của Việt Nam ở trận bán kết cũng có 2 hậu vệ nằm trong danh sách đề cử gồm Kritsada Kaman và Narubadin Weerawatnodom.

“Kritsada Kaman luôn giành phần thắng ở các tính huống 1 đối 1 và được xem như trái tim ở hàng phòng ngự, giúp Thái Lan chỉ để thủng lưới 1 bàn ở vòng bảng”, trang chủ của Ban tổ chức tiếp tục: : “Narubadin Weerawatnodom rất năng động ở bên cánh phải khi lên công về thủ nhịp nhàng và đã có 3 đường kiến tạo cho tuyển Thái Lan”.

Các đề cử khác thuộc về hậu vệ Alfeandra Dewangga (Indonesia) và Safuwan Baharudin (Singapore) và Daisuke Sato của Philippines dù đội bóng này không vượt qua vòng bảng.

Alfeandra Dewangga hiện đang tạm dẫn đầu với 19.245 lượt bình chọn, còn thủ quân Quế Ngọc Hải xếp thứ hai với 18.859 bình chọn.

Quế Ngọc Hải đã có dịp so tài với Alfeandra Dewangga khi Việt Nam và Indonesia hòa nhau 0-0 ở vòng bảng. Trận hòa là cơ sở để đội bóng xứ vạn đảo sau đó đi tiếp với tư cách nhất bảng B, còn Việt Nam xếp thứ hai và phải gặp Thái Lan (nhất bảng A).

Trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào 19h30 ngày 23/12, lượt về sau đó ba ngày. Vòng bán kết AFF Cup 2020 không áp dụng luật bàn thắng sân nhà - sân khách. Nếu hòa nhau sau 2 trận thì sẽ đá tiếp hiệp phụ và loạt luân lưu.

Việt Nam và Thái Lan đã 4 lần chạn trán nhau tại bán kết AFF Cup, trong đó chỉ 1 lần chúng ta vào chung kết là năm 2018 trên sân Hàng Đẫy. Trái lại, đội bóng xứ Chùa Vàng vào chung kết các năm 1996, 2002 và 2007, trong đó, họ vô địch năm 2002 và 2007.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. Ảnh: TTXVN

Kỳ vọng chính sách đột phá phát triển con người

GD&TĐ - Các đảng viên trẻ kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra những định hướng chiến lược mang tính đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bên cạnh nỗ lực của gia đình, các nguồn lực xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ phụ huynh và trẻ có nhu cầu đặc biệt. Ảnh minh họa: ITN.

Giáo dục trẻ ngỗ nghịch: Yêu thương song hành thấu hiểu

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, việc can thiệp và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt đòi hỏi sự yêu thương song hành hiểu biết khoa học, kiên nhẫn và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, thay vì giao phó hoàn toàn cho những mô hình thiếu kiểm soát.

Ông Hà Sỹ Đồng trả lời báo chí.

Đại hội XIV - Một Đại hội có ý nghĩa bản lề lịch sử

GD&TĐ - Ông Hà Sỹ Đồng, nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (cũ), đại biểu Quốc hội khoá XV cho rằng Đại hội XIV của Đảng không chỉ là Đại hội tổng kết, mà phải là Đại hội mở đường, xác lập tầm nhìn và phương thức phát triển mới cho đất nước trong nhiều thập niên tới.