Thủ quân Tam Sư vượt thành tích ghi bàn của huyền thoại Pháp

GD&TĐ - Harry Kane vượt qua huyền thoại Thierry Henry trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Nhờ cú đúp bàn thắng trong trận Tottenham vùi dập Everton 5-0 hôm 8/3 giúp thủ quân Tam Sư có được tổng cộng 176 bàn - nhiều hơn 1 bàn so với cựu danh thủ Pháp Henry tại giải đấu cao nhất bóng đá xứ sở sương mù.

Huyền thoại Arsenal từng ‘bỏ túi’ 175 bàn sau 258 trận, trong khi đàn em Kane sở hữu 176 bàn sau 267 trận tại giải đấu số 1 nước Anh.

Với thành tích ghi bàn khủng đó, Kane hiện chỉ kém Alan Shearer (260 bàn), Wayne Rooney (208), Andrew Cole (187), Sergio Aguero (184) và Frank Lampard (177) trong danh sách ‘vua dội bom’ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

“Vượt Henry là điều tuyệt vời với tôi, vì anh ấy là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử. Hy vọng tôi có thể vượt vài người nữa”- Kane hồ hởi phát biểu sau trận đấu thuộc vòng 28.

Kane đã có tổng cộng 176 bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh.

Kane đã có tổng cộng 176 bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh.

Mùa này, ngôi sao Tottenham ghi được 10 bàn sau 25 trận Ngoại hạng Anh mùa này, hiệu suất thấp hơn 7 mùa kế trước. Anh cần thêm 2 bàn để vượt cựu danh thủ Lampard, rồi sau đó hướng đến mốc ghi bàn của Aguero và Cole.

“Ngoại hạng Anh luôn khắc nghiệt, không có trận nào dễ dàng”, Kane tiếp tục: “Hôm nay chúng tôi trừng phạt những sai lầm của Everton. Tôi luôn tự tin về khả năng sút bóng của bản thân. Tôi đã làm việc chăm chỉ, tập sút mọi lúc mọi nơi”.

Kane và các đồng đội đang hướng đến mục tiêu top 4 Ngoại hạng Anh mùa này nhưng với bảng xếp hạng hiện tại họ phải cố gắng rất nhiều để có thể cạnh tranh với Arsenal và Man Utd.

“Chúng tôi muốn vào top 4, cả đội đang cố gắng hoàn thành mục tiêu”, tiền đạo 28 tuổi nói thêm: “Huấn luyện viên Conte đã có thời gian ngắn tiếp quản đội và chúng tôi cần cảm thấy áp lực nếu muốn trở thành đội hàng đầu. Chúng tôi không thể mãi trốn tránh điều đó được.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.