Harry Kane lập kỳ tích ‘94 năm có 1’

GD&TĐ - Harry Kane trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 4 bàn trong một trận đấu của đội tuyển Anh kể từ năm 1993.

Con số thống kê ấn tượng mà Kane có được trong chiến thắng 10-0 của tuyển Anh trước San Marino.
Con số thống kê ấn tượng mà Kane có được trong chiến thắng 10-0 của tuyển Anh trước San Marino.

Chân sút 28 tuổi lập cú poker trong chiến thắng San Marino 10-0 ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu rạng sáng 16/11 (giờ Hà Nội).

“Kane san bằng kỷ lục tồn tại suốt 28 năm mà cựu danh thủ Ian Wright đã làm được cho tuyển Anh”, tờ SunSport viết: “Cựu danh thủ 58 tuổi ghi 4 bàn trong chiến thắng 7-1 cũng trước San Marino thời điểm cậu bé Harry Kane mới chào đời”.

Cú poker giúp tiền đạo đang thuộc biên chế Tottenham có tổng cộng 16 bàn cho Tam Sư trong năm 2021, qua đó phá vỡ kỷ lục đã tồn tại ở tuyển Anh suốt 94 năm qua.

Sau khi lập cú hat-trick vào lưới Albania lượt trận trước, Harry Kane đã có 12 bàn trong năm 2021 - ngang bằng với kỷ lục của George Hilsdon năm 1908 và Dixie Dean năm 1927. 

Ngôi sao sinh năm 1993 cũng trở thành cầu thủ thứ 4 của Anh lập hat-trick trong các trận ra sân liên tiếp, sau Vivian Woodward năm 1909, Dean năm 1927 và Tommy Taylor năm 1957.

Kane cũng đã nâng tổng số bàn thắng trong màu áo tuyển quốc gia lên con số 48, sánh ngang với Gary Lineker, trong khi đang đe doạ kỷ lục 53 bàn của Wayne Rooney.

Thủ quân Tam Sư ghi bàn vào lưới San Marino.

Thủ quân Tam Sư ghi bàn vào lưới San Marino.

“Xin chào @HKane! Chào mừng bạn đến với câu lạc bộ 48 bàn”, cựu danh thủ Gary Lineker viết trên trang cá nhân: “Tôi nghi ngờ tư cách thành viên của bạn trong vòng một vài phút nhưng rất vui bạn đã làm được”.

Phong độ chói sáng của Kane cũng đã góp phần giúp tuyển Anh giành vé chính thức dự World Cup 2022 với tư cách nhất bảng I, đẩy Ba Lan phải tìm cơ hội đến Qatar thông qua loạt trận play-off đầy rủi ro.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.