Thu ngân sách tỉnh Quảng Bình đạt hơn 8.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 8/12, tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra ngày đầu tiên kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII sẽ thảo luận, xem xét thông qua nhiều dự thảo nghị quyết rất quan trọng, mang tính cấp bách.
Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII sẽ thảo luận, xem xét thông qua nhiều dự thảo nghị quyết rất quan trọng, mang tính cấp bách.

Theo kế hoạch, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8-10/12. Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022 với nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Đồng thời, xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các cơ quan tư pháp; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các nội dung quan trọng khác.

Cùng với đó, HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ thảo luận, xem xét thông qua 26 dự thảo nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết rất quan trọng, mang tính cấp bách để tiếp tục triển khai thực hiện đạt kết quả cao các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Quảng Bình trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Hải Châu, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ và Nhân dân Quảng Bình đã thực hiện thắng lợi khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7,96%. Có 18/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Thu ngân sách đạt hơn 8.000 tỷ đồng, tăng 34% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12%, sản xuất nông nghiệp tăng 2,48%, dịch vụ tăng 9,34%. Cả 3 khu vực của nền kinh tế đều có mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh dành nhiều thời gian để các đại biểu HĐND tỉnh chất vấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trả lời chất vấn đối với những vấn đề "nóng" mà cử tri tỉnh Quảng Bình quan tâm và đã đề xuất, kiến nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới về phương thức và nội dung hoạt động trong năm 2022. Vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh ngày càng rõ nét, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là kỳ họp hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là năm 2023 - năm tạo điểm bức phá thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả giai đoạn 2021-2025.

Do đó, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao độ tinh thần khách quan, dân chủ, căn cứ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để có những ý kiến thảo luận, góp ý xác đáng và quyết định đúng đắn, bảo đảm các quyết sách đề ra phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.