Thủ môn người Ý, Donnarumma được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020

GD&TĐ - Thủ môn của đội tuyển quốc gia Ý Gianluigi Donnarumma đã được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất tại UEFA Euro 2020.

Thủ môn của đội tuyển quốc gia Ý Gianluigi Donnarumma đã được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất tại UEFA Euro 2020.
Thủ môn của đội tuyển quốc gia Ý Gianluigi Donnarumma đã được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất tại UEFA Euro 2020.

Trận chung kết của giải đấu được tổ chức tại London tại Sân vận động Wembley, đội tuyển quốc gia Ý đã vô địch giải đấu khi đánh bại Anh trong loạt sút luân lưu.

Thời gian chính của trận đấu kết thúc với tỷ số 1: 1. Các đội không ghi được bàn thắng trong hiệp phụ. Trong loạt sút luân lưu, thủ thành 22 tuổi cản phá được 2 quả trúng đích.

Donnarumma xuất hiện trong đội hình xuất phát tất cả các trận đấu của giải. Ở vòng bảng, anh không để lọt lưới bàn nào; trong các trận chung kết 1/8 với Áo và tứ kết với Bỉ, các đối thủ đã sút tung lưới Donnarumma một lần.

Trong trận bán kết với đội Tây Ban Nha (giờ chính thức - 1: 1), đội Ý đã giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu, nơi Donnarumma sút tung lưới Alvaro Morata và mang về chiến thắng cho đội.

Giải thưởng cầu thủ xuất sắc  nhất được trao cho cầu xuất sắc tại mỗi phiên bản của Giải vô địch châu Âu UEFA kể từ năm 1996.

Donnarumma trở thành thủ môn đầu tiên được công nhận là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu châu Âu.

Tại giải đấu trước, cầu thủ người Pháp Antoine Griezmann được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất.

Đội tuyển quốc gia Ý trở thành nhà vô địch châu Âu lần thứ hai, người Ý vô địch lần đầu tiên vào năm 1968.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.