Thủ lĩnh phe đối lập bị cưỡng chế rời Belarus?

GD&TĐ - Phát ngôn viên Anton Rodnenkov của Hội đồng điều phối do phe đối lập Belarus thành lập cho biết lực lượng đặc biệt của Belarus đã cố gắng buộc thủ lĩnh phe đối lập là Maria Kolesnikova rời khỏi nước này.

Thủ lĩnh phe đối lập Belarus Maria Kolesnikova
Thủ lĩnh phe đối lập Belarus Maria Kolesnikova

“Mục đích của hoạt động đặc biệt trên là đưa Kolesnikova ra nước ngoài. Chúng tôi là một công cụ trong quá trình này” – ông nói trong một cuộc họp báo ở Kiev. Tuy nhiên, ông nói rằng hoạt động đã thất bại.

“Chúng tôi nghe nói ở biên giới rằng bà Maria Kolesnikova bị dẫn đi bằng vũ lực” – ông nói và cho biết bà đã xé hộ chiếu và rời khỏi khu vực biên giới. Theo ông Rodnenkov, bất chấp việc bà Kolesnikova chống cự lại, bà vẫn “bị đẩy vào trong” một chiếc xe hơi, sau đó cửa đóng lại.

“Tôi nghĩ rằng Maria Kolesnikova sẽ không rời Belarus trong bất kỳ hoàn cảnh nào” – ông nói thêm.

Trước đó hôm qua, cơ quan biên phòng Ukraine thông báo các thành viên của phe đối lập Belarus là Anton Rodnenkov và Ivan Kravtsov đã tới lãnh thổ Ukraine. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Anton Gerashchenko, họ đã bị trục xuất khỏi Belarus bằng vũ lực. Đồng thời, có thông tin cho rằng một thành viên đối lập khác là Maria Kolesnikova đã không đến cửa khẩu.

Trong khi đó, kênh truyền hình nhà nước Belarus-1 đưa tin bà Maria Kolesnikova bị giam giữ trong một nỗ lực vượt biên trái phép. Tuy nhiên, theo ủy ban biên giới nhà nước Belarus, bà đã đi qua điểm kiểm soát biên giới với Rodnenkov và Kravtsov vào đầu giờ hôm qua (8/9).

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Du lịch cùng văn học

Du lịch cùng văn học

GD&TĐ - Những trang viết sống động của nhà văn Nguyễn Quang Sáng trong tác phẩm 'Dòng sông thơ ấu' thật ấn tượng với tuổi thơ tôi.

Các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục chia sẻ tại diễn đàn

Tạo cơ hội vươn lên, lập thân lập nghiệp

GD&TĐ - Ngày 13/9, tại tỉnh Phú Thọ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Diễn đàn “Đối thoại xây dựng chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng cao khả năng học tập, rèn luyện và tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp”.