Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky trong một cuộc phỏng vấn với LB.ua hôm 09/4 đã tuyên bố rằng, Nga đã thực sự phát động một cuộc tấn công vào các khu vực Sumy và Kharkiv (Kharkov), nhằm tạo ra một vùng đệm ở các khu vực Kharkiv, Sumy và Chernihiv.
Ông nói rằng, Tổng thống [Volodymyr Zelensky] hoàn toàn đúng khi nói rằng cuộc tấn công này thực sự đã bắt đầu. Trong gần một tuần qua, lực lượng Ukraine đã quan sát thấy số lượng các hoạt động tấn công của quân Nga tăng gần gấp đôi ở mọi hướng chính.
Ông chỉ ra rằng, Liên bang Nga có nguồn lực dự trữ huy động khoảng năm triệu người và tổng quân số Lực lượng Vũ trang Nga huy động được có thể đạt đến 20 triệu người.
Trước đó, giới chức Kiev đã tuyên bố về mục đích của cuộc tấn công của Quân đội Ukraine vào vùng Belgorod của Liên bang Nga là để bảo vệ vùng Sumy và Kharkov khỏi sự tiến công của Lực lượng Vũ trang Nga.
Tổng thống đã mãn nhiệm của Ukraine là ông Volodymyr Zelensky trước đó cũng cho biết rằng, Quân đội Ukraine vẫn tiếp tục hoạt động ở các khu vực biên giới của Liên bang Nga.
Theo giới quan sát, tuyên bố của giới chức lãnh đạo chính trị và quân sự Kiev là sự thừa nhận chính thức đầu tiên về thực tế rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine đang cố gắng đột phá vào khu vực Belgorod của Liên bang Nga, bất chấp những dự báo thảm khốc về về cái giá mà quân nhân Ukraine phải trả cho cuộc phiêu lưu mới nhất của nhà lãnh đạo của họ.
Bình luận về những tuyên bố của tướng Oleksandr Syrsky, cựu tham mưu trưởng Azov Bohdan “Tavr” Krotevich đã gọi các quyết định quân sự mà Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine đã ban hành là “những mệnh lệnh tội phạm” và yêu cầu ông này phải từ chức.
“Tôi bắt đầu nhận được lệnh từ chỉ huy quân đội cấp cao nhất là từ Bộ tư lệnh tối cao, mà những mệnh lệnh này ngày càng trở nên gần giống với một tội ác, mà theo lương tâm tôi, không thể thực hiện” - ông Krotevich nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian.
Ông Krotevich lưu ý rằng, tướng Syrsky, người được bổ nhiệm vào vị trí hiện tại vào tháng 2 năm 2024, hầu như không làm được gì để đảm bảo thành công cho Quân đội Ukraine, mà ngược lại, quân Nga đang chiếm ưu thế trên hầu hết các chiến trường chính.
Ông còn đánh giá rằng, giới lãnh đạo Lực lượng Vũ trang Ukraine không hiểu các nguyên tắc chiến tranh đơn giản nhất, thậm chí là Bộ Tổng tham mưu đã ra lệnh cho binh lính nghỉ ngơi cách tiền tuyến 50 mét sau khi luân phiên về tuyến sau nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, Krotevich tin rằng, sai lầm lớn nhất của tướng Syrsky là đã quá tập trung vào cuộc xâm nhập xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga, trong khi lực lượng Ukraine lại gặp phải vấn đề lớn trong việc bảo vệ Krasnoarmeysk (tên tiếng Ukraine là Pokrovsk) ở khu vực Donetsk.
Krotevich chỉ trích tướng Syrsky không có khả năng áp dụng khoa học và nghệ thuật chiến tranh cao cấp, mà ông ta chỉ có hai kiểu quyết định: Nếu đối thủ tấn công thì chỉ cần tung thêm người vào đó; còn nếu đối phương chiếm thế thượng phong thì phải rút quân về với lý do là: “Quan tâm đến mạng sống của những người lính”.