Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT làm rạng danh 'trường làng'

GD&TĐ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, với tổng điểm 55,45 điểm, em Phạm Phương Linh, trường THPT Trại Cau trở thành thủ khoa của tỉnh Thái Nguyên.

Em Phạm Phương Linh
Em Phạm Phương Linh

Nữ sinh “trường làng”

Em Phạm Phương Linh ở thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) sinh ra trong gia đình có 2 chị em, mẹ là giáo viên Trường Tiểu học Cây Thị, bố Phương Linh là công nhân Mỏ sắt Trại Cau về nghỉ chế độ được 3 năm. Do hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả nên từ khi còn nhỏ, Phương Linh đã luôn cố gắng, tự giác nỗ lực trong quá trình học tập và rèn luyện.

Ông Phạm Văn Căn, bố Phương Linh cho biết: Gia đình luôn động viên con khả năng đến đâu thì cố gắng làm đến đó. Việc học tập của cháu, chúng tôi không áp đặt hay tạo áp lực. Cháu thích nhất là học môn tiếng Anh, nhưng nhà xa trung tâm thành phố nên cấp Tiểu học và THCS cháu không có điều kiện đi học thêm.

Nói về cô con gái của mình, Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, mẹ Phương Linh chia sẻ: Do đặc thù công việc phải đi dạy tại phân trường xóm Hoan, xã Cây Thị, việc đi lại rất khó khăn, nên tôi thường sáng đi tối mới về. Học tiểu học, THCS, THPT Linh đều tự đi bộ đến trường. Đến tận năm lớp 12 cháu mới xin đi học thêm tiếng Anh ở TP. Thái Nguyên 1 buổi/tuần (2 tiếng). Gia đình không có điều kiện đưa con đi học nên cháu tự đi xe buýt.

Đam mê môn Tiếng anh

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, em Phạm Phương Linh là 1 trong 10 học sinh của tỉnh có điểm thi cao nhất. Bất ngờ hơn, Phương LInh đạt điểm thi tốt nghiệp đứng đầu tỉnh với số điểm 55,45 điểm, cụ thể các môn như sau: Môn Toán 8,2, môn Ngữ văn 8,5, môn Ngoại ngữ 10, môn Lịch sử 9,75, môn Địa lý và môn Giáo dục Công dân đều đạt 9,5.

Phương Linh chia sẻ, từ lâu môn Tiếng Anh đã có sức hút lớn đối với em, em luôn ước mơ được theo đuổi học tập, làm việc những ngành nghề liên quan tới Ngoại ngữ như Biên dịch viên Tiếng Anh.

Phương Linh yêu thích môn Tiếng Anh và ước mơ trở thành Biên dịch viên Tiếng Anh

Phương Linh yêu thích môn Tiếng Anh và ước mơ trở thành Biên dịch viên Tiếng Anh

Người luôn dõi theo Phương Linh từ năm học lớp 6 đến nay là thầy giáo Nguyễn Văn Thông dạy môn tiếng Anh của Trường THCS Trại Cau, khi nói về Phương Linh, thầy tự hào chia sẻ: Bắt đầu từ khi Linh lên lớp 6, dạy một số tiết thì tôi phát hiện ra cháu rất hứng thú với môn tiếng Anh. Tôi còn nhớ trong thời gian hè, cùng một số phụ huynh đến nhà nhờ dạy kèm con, mẹ Phương Linh bảo: Vì cháu yêu thích môn học này nên nhờ thầy kèm thêm, nếu cháu có năng lực sẽ phát huy được. Học trò đam mê môn học nên giờ dạy của tôi cũng rất hào hứng, cả thầy và trò đều vui vẻ. Trong suốt 4 năm học THCS, Phương Linh đạt nhiều giải thưởng trong kỳ giao lưu học sinh giỏi, thi tiếng Anh trên mạng cấp huyện.

Đến khi học cấp 3 tại Trường THPT Trại Cau (Đồng Hỷ), Phương Linh chăm chỉ học đều tất cả các môn để chuẩn bị cho việc xét tuyển vào đại học. Sự chăm chỉ, cố gắng của Phương Linh đã được đền đáp xứng đáng. Đặc biệt đối với môn Tiếng Anh, là một học mà Phương Linh yêu thích, trong suốt 3 năm học THPT em đều đạt giải Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh; giải Khuyến khích ở môn này khi lớp 11 em thi vượt cấp chương trình lớp 12. Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua em đã đạt điểm 10 môn Ngoại ngữ.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Phương Linh khẳng định: Trên lớp em luôn chú ý tập trung nghe thầy cô giáo giảng bài bởi theo em nếu tập trung sẽ nắm được những kiến thức cơ bản và về nhà thì chỉ cần ôn lại những phần kiến thức đã học, thường xuyên làm bài tập đã được giao thì chắc chắn kiến thức sẽ được khắc sâu hơn. Từ những kiến thức cơ bản sẽ có liên hệ mở rộng và tìm hiểu thêm các thông tin từ sách giáo khoa, mạng internet để bổ trợ thêm. Mỗi ngày, em dành 4-5 tiếng ôn bài, nhưng nếu cảm thấy khả năng tiếp thu ở thời điểm đó không tốt, em sẽ chuyển qua đọc truyện chứ không ép bản thân phải nhồi nhét kiến thức.

Cô giáo Đỗ Thị Thanh Hải, trường THPT Trại Cau, huyện Đồng Hỷ khẳng định : Phương Linh là một học sinh rất ngoan ngoãn, chăm chỉ, cần cù, lễ phép với thầy cô giáo, luôn hòa đồng và giúp đỡ bạn bè, Linh có một tinh thần học tập rất tốt, luôn luôn tích cực và có khả năng tư duy tốt ở tất cả các môn, đặc biệt là môn Tiếng Anh.

Không chỉ học giỏi, Phương Linh còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, phong trào khởi nghiệp. Kết quả đáng mừng của Phương Linh là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè trường THPT Trại Cau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ