Thủ khoa khối A của Thanh Hóa vừa được kết nạp Đảng

GD&TĐ - Với tổng điểm 3 môn khối A đạt 29,3 điểm, em Nguyễn Đức Thắng, Trường THPT Hậu Lộc 2 (Thanh Hóa) đã trở thành thủ khoa khối A của tỉnh.

Em Nguyễn Đức Thắng trong lễ kết nạp Đảng hồi đầu tháng 7 vừa qua tại Trường THPT Hậu Lộc 2 (Thanh Hóa).
Em Nguyễn Đức Thắng trong lễ kết nạp Đảng hồi đầu tháng 7 vừa qua tại Trường THPT Hậu Lộc 2 (Thanh Hóa).

Đảng viên ở tuổi 18

Ngày 24/7, thông tin từ Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Thanh Hóa có mức điểm trung bình là 6,347, xếp thứ 27 toàn quốc, tăng 5 bậc so với năm 2021. Đáng chú ý, năm nay tỉnh Thanh Hoá là địa phương dẫn đầu cả nước về số điểm 10 ở các môn thi, với 411 thí sinh.

Số lượt từ 27 điểm trở lên đối với các khối truyền thống A, B, A1, C, D là: 1.151. Cụ thể: Khối A: 290; Khối B: 50; Khối A1: 149; Khối C: 523; Khối D: 138.

Năm nay, thủ khoa khối A00 (Toán, Lý, Hóa) của tỉnh Thanh Hóa là em Nguyễn Đức Thắng, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hậu Lộc 2 (Hậu Lộc, Thanh Hóa). Thắng đã xuất sắc giành được 29,3 điểm ở 3 môn khối A00.

Cảm xúc vui mừng, thầy Đặng Quang Thanh – Hiệu trưởng nhà trường hồ hởi chia sẻ: “Nhà trường cũng vừa nhận được thông tin về trường hợp em Nguyễn Đức Thắng trở thành thủ khoa khối A của tỉnh. Chúng tôi rất vui mừng khi chất lượng của nhà trường ngày càng được nâng cao. Em Nguyễn Đức Thắng cũng vừa được nhà trường kết nạp Đảng hồi tháng 7 vừa qua”.

Thầy Mai Tiến Dũng – giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 cũng rất vui mừng trước kết quả mà cậu học trò vừa đạt được.

Em Nguyễn Đức Thắng và bố, mẹ tại gia đình.

Em Nguyễn Đức Thắng và bố, mẹ tại gia đình.

Thầy Dũng chia sẻ: “Em Nguyễn Đức Thắng là học sinh đầu tiên tôi chủ nhiệm trở thành thủ khoa của tỉnh. Khi biết tin, tôi cũng không quá bất ngờ, vì sau khi thi xong, tôi và em đã tính toán lại điểm số và gần như dự đoán, Thắng sẽ trở thành thủ khoa của tỉnh”.

Vui mừng khi biết tin trở thành thủ khoa khối A00 của Thanh Hóa, song Nguyễn Đức Thắng không quá bất ngờ với kết quả này.

“Em mới biết tin mình trở thành thủ khoa khối A của Thanh Hóa sáng nay. Nhìn chung, em cũng không bất ngờ về kết quả này lắm, vì sau khi thi xong em đã tính toán và nhận thấy kết quả khá sát”, Thắng bộc bạch.

Trong ba môn, Thắng nuối tiếc nhất là môn Vật lý vì một chút sơ suất, nam sinh đã tuột mất điểm 10 ở môn thi này. Dù vậy, với tâm lý thoải mái, không đặt nặng thành tích đã giúp chàng trai xứ Thanh đạt kết quả cao ở kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Chia sẻ về bí quyết học tập của mình, Thắng niềm nở: “Em không có bí quyết gì đặc biệt. Mỗi ngày em dành 3 - 4 giờ để ôn luyện kiến thức, giải các dạng đề. Em cũng không thức quá khuya chỉ để học, vì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Thay vào đó, em thường tập trung học những lúc tâm trạng thật thoải mái”.

So với hai môn Lý và Hóa, Nguyễn Đức Thắng có niềm yêu thích đặc biệt lớn dành cho Toán học. Nam sinh cho rằng, Toán học là một trong những lĩnh vực rộng lớn và thiết thực với cuộc sống, giúp người học phát triển được khả năng tư duy. Tuy nhiên, để học tốt môn này, đòi hỏi sự tập trung ngay từ khi còn là học sinh tiểu học.

Ước mơ thành lập trình viên

Với mức điểm 29,3, Thắng dự định xét tuyển ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Đức Thắng mơ ước trở thành lập trình viên.

Nguyễn Đức Thắng mơ ước trở thành lập trình viên.

Chia sẻ về lý do chọn ngành, nam sinh bộc bạch: “Em đam mê công nghệ thông tin từ nhỏ. Em thường xem thể loại khoa học viễn tưởng nên rất ấn tượng với các loại máy móc hiện đại. Đến bây giờ, em vẫn nhận thấy công nghệ thông tin là một ngành đầy triển vọng, nhất là trong thời đại 4.0, sẽ mở ra vô vàn cơ hội cho bản thân”.

Ngoài sở thích học tập, chàng thủ khoa khối A00 Thanh Hóa còn có niềm đam mê với thể thao và nấu ăn. Nam sinh thường chơi thể thao lúc rảnh và trổ tài bếp núc những lúc bố mẹ vắng nhà.

“Em hay chơi cầu lông và đá bóng để rèn luyện sức khỏe. Cầu thủ bóng đá nổi tiếng mà em thần tượng đó là Cristiano Ronaldo của Đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Ở cầu thủ này không chỉ toát lên sự mạnh mẽ, giàu nghị lực, mà còn vô cùng quyết đoán”, nam sinh hồ hởi chia sẻ.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Trường THPT Hậu Lộc 2 cũng có thủ khoa khối D1 của tỉnh Thanh Hóa, đó là em Đinh Thùy Diệu với 28,7 điểm. Như vậy, đây là năm thứ hai liên tiếp, nhà trường ghi danh với hai thủ khoa của tỉnh Thanh Hóa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.