Thanh Hóa: Thí sinh từ xa được bố trí nơi ăn nghỉ

GD&TĐ - Chiều nay, thời tiết tại Thanh Hóa mặc dù không nắng nóng như những ngày trước đó, nhưng vẫn khá oi bức. Tại các điểm thi, TS đến làm thủ tục dự thi có mặt khá sớm.

Thí sinh được bố trí nơi nghỉ miễn phí ở ký túc xá Trường PT dân tộc nội trú - THCS Quan Hóa (Thanh Hóa)
Thí sinh được bố trí nơi nghỉ miễn phí ở ký túc xá Trường PT dân tộc nội trú - THCS Quan Hóa (Thanh Hóa)

Hàng trăm tình nguyện đồng hành với sĩ tử vùng cao

Tại Trường THPT Quan Hóa (huyện miền núi Quan Hóa, Thanh Hóa), lực lượng thanh niên tình nguyện cũng đã có mặt khá sớm để hướng dẫn các TS vào làm thủ tục dự thi.

Trường THPT Quan Hóa năm nay là điểm thi gộp của 2 trường (bao gồm cả học sinh của Trường THCS&THPT Quan Hóa). Do đó, học sinh của Trường THCS&THPT Quan Hóa về dự thi được bố trí nơi ăn, nghỉ tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú – THCS huyện.

Em Phạm Thị Hương Giang (học sinh khối 11A2), nhà ở xã Phú Sơn Trường THCS Quan Hóa (cách khoảng 35km) cho biết, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Đoàn trường phát động và Chương trình tiếp sức mùa thi. Vì thế, Hương Giang đăng ký tham gia chương trình, để tiếp sức cho các anh, chị khối 12 trong những ngày diễn ra kỳ thi.

“Nhà em cách xa điểm thi, nên em phải xuống ở trọ tại thị trấn Quan Hóa để tham gia những ngày tiếp sức mùa thi. Đây là năm thứ 2 em tham gia Chương trình tiếp sức mùa thi. Chúng em có nhiệm vụ hướng dẫn nơi ăn, nghỉ của các bác phụ huynh khi đưa con đến điểm thi. Ngoài ra, chúng em cũng tham gia công tác phân luồng giao thông, tránh ùn tắc, vì cổng trường nằm bên quốc lộ 15C”

Lực lượng thanh niên tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" tại Trường THPT Quan Hóa (Thanh Hóa).

Lực lượng thanh niên tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" tại Trường THPT Quan Hóa (Thanh Hóa).

Còn em Phạm Ly Sa, học sinh lớp 10A, Trường THPT Quan Hóa cho hay, do nhà ở tận xã Trung Sơn (cách trường 60 km), nên Ly Sa cũng phải xuống thị trấn Quan Hóa thuê trọ, để tham gia Chương trình Tiếp sức mùa thi. “Do nhà em cách điểm thi khá xa, nên em phải xuống thị trấn thuê trọ. Những ngày diễn ra kỳ thi, chúng em đều dậy thật sớm để có mặt trước khi các anh, chị thí sinh đến thi.

Chúng em tham gia chương trình tiếp sức mùa thi trên tinh thần tự nguyện. Ngoài việc hỗ trợ các bậc phụ huynh ở phía ngoài khu vực thi, chúng em chia nhau cấp phát khẩu trang, nước uống, sữa tươi cho các anh, chị thí sinh. Ngoài ra, nếu người nhà thí sinh có nhu cầu hỗ trợ gì thêm, chúng em sẵn sàng giúp đỡ nhiệt tình ạ”.

Lo nơi ăn, chốn nghỉ cho thí sinh

Trong những ngày diễn ra kỳ thi, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú – THCS Quan Hóa bố trí bộ phận phục vụ nội trú tham gia nấu ăn cho những TS và người nhà TS có nhu cầu ăn tại trường.

Đối với những TS và người thân đi theo nếu có nhu cầu ở lại, thì nhà trường bố trí phòng ký túc xá của trường các em và người nhà ở miễn phí.

Thầy Trịnh Đình Hưng – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, vài năm trở lại đây, cứ đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhà trường lại bố trí khu ký túc xá, để hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh có nơi ở miễn phí. Bên cạnh đó, nhà trường cũng bố trí bộ phận nhà bếp tham gia nấu ăn cho những phụ huynh và thí sinh nào đăng ký.

“Kinh phí ăn uống hàng ngày, được phụ huynh thí sinh và bộ phận nhà bếp của trường thống nhất với nhau. Tuy nhiên, suất ăn hàng ngày phải đầy đủ chất dinh dưỡng và không được đắt hơn ở ngoài, vì đây vừa là nhiệm vụ, vừa là trên tinh thần hỗ trợ thí sinh cũng như người thân của các em”, thầy Hưng chia sẻ.

Thí sinh được cán bộ coi thi tại Điểm thi Trường THPT Mường Lát (Thanh Hóa) hướng dẫn làm thủ tục đăng ký dự thi.

Thí sinh được cán bộ coi thi tại Điểm thi Trường THPT Mường Lát (Thanh Hóa) hướng dẫn làm thủ tục đăng ký dự thi.

Tương tự Trường THPT Quan Hóa, Trường THPT Quan Sơn cũng tổ chức điểm thi chung cho học sinh Trường THCS&THPT Quan Sơn. Nhà trường cũng tạo điều kiện tốt nhất cho các TS và người nhà TS ở xa có nơi ăn, chốn nghỉ tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú – THCS Quan Sơn trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Còn tại Điểm thi Trường THPT Thường Xuân 3 (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) chiều nay trời mưa rất to, khiến nhiều TS khá vất vả khi đến làm thủ tục thi.

Thầy Trần Anh Văn – Trưởng điểm thi THPT Thường Xuân 3 cho biết, trước giờ làm thủ tục đăng ký thi, trời mưa rất to. Do đó, nhiều thí sinh đến làm thủ tục không đúng giờ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Thanh Hóa có 37.867 TS đăng ký dự thi. Trong đó, hệ Giáo dục THPT là: 33.840 TS; hệ GDTX là 4.072 TS; thí sinh tự do là 1.966 TS. Do đó, Ban chỉ đạo thi tỉnh Thanh Hóa bố trí 74 điểm thi, với 1.626 phòng thi. Mỗi điểm thi bố trí ít nhất 1 phòng thi dự phòng để tổ chức thi cho TS diện F0 nếu có nguyện vọng dự thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ